Còn lắm gian nan
Hà Nội là địa bàn phức tạp cả về số lượng, qui mô, tính chất vi phạm, thủ đoạn phạm tội. Các đối tượng thường rất xảo trá và đặc biệt khôn ngoan, thậm chí sẵn sàng mua chuộc các cơ quan quản lý để dễ bề hoạt động.
Mới thành lập được 2 năm (18/11/2007-18/11/2009), nhưng phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội đã lập được nhiều thành tích. Đặc biệt đã phá được nhiều vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng như vụ 2 đường dây săn bắt, giết mổ, vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã quí hiếm do Nguyễn Ngọc Đệ cầm đầu, vụ một số ki-ốt chợ Long Biên sử dụng hóa chất công nghiệp để tẩy trắng mực quá hạn sử dụng… Phóng viên VOV phỏng vấn Thượng tá Trần Trọng Bình, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội.
PV: Thưa ông, nhận nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm môi trường của thủ đô, ông thấy nổi lên những vấn đề gì?
Thượng tá Trần Trọng Bình: Hiện nay, tại các lò giết mổ gia súc, gia cầm, các chợ đầu mối vẫn còn phổ biến hoạt động buôn bán thực phẩm như nội tạng gia súc, gia cầm, cánh gà, chân gà… không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch, sử dụng nhiều chất kính thích tăng trưởng, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc Trung Quốc không thuộc danh mục kiểm soát; kinh doanh sữa nhiễm melamine, sử dụng hóa chất để tẩy trắng, làm sạch các thực phẩm đã quá hạn sử dụng, gây hại cho sức khỏe con người.
Các bệnh viện, cơ sở y tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, các dự án đô thị đang xây dựng, cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề, chợ đầu mối là những nơi đang diễn ra tập trung nhiều vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng về môi trường. Phổ biến nhất là xả nước thải, khí thải không qua xử lý ra môi trường, ký hợp đồng với những cơ sở không có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, chất thải này sau đó đã bị chở đi để san lấp ao hồ hoặc đổ bừa bãi không đúng qui định.
Địa bàn Hà Nội còn 7/25 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg chưa được xử lý hoặc di dời khỏi nội thành, 422 cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng khác dự kiến sẽ phải di dời ra khỏi nội thành và khu đông dân cư trong thời gian tới.
Hà Nội cũng là nơi diễn ra tình trạng buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã (ĐVHD) quí hiếm rất phức tạp, cả về qui mô, tính chất, phương thức thủ đoạn và sự đối phó quyết liệt của đối tượng. Hoạt động khai thác tài nguyên (cát) trái phép vẫn diễn ra phổ biến ở các khu vực sông Đáy, sông Hồng, làm ảnh hưởng đến dòng chảy, gây sạt lở đê điều, công trình công cộng, đất đai, nhà cửa của nhân dân. Khai thác trái phép nước ngầm tập trung chủ yếu ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và các dự án xây dựng trên địa bàn Hà Nội đã ảnh hưởng lớn đến trữ lượng nguồn nước ngầm và môi trường sinh thái.
Ngoài ra còn nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường khác như lái xe đổ trộm vật liệu, phế thải xây dựng trên tuyến đường Láng – Hà Lạc, các tuyến đường thuộc địa bàn Từ Liêm, Tây Hồ, Hà Đông… làm cản trở giao thông và gây ô nhiễm bụi nghiêm trọng cho thành phố.
PV: Được biết Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội là đơn vị đã lập được nhiều thành tích nổi bật trong khám phá các vụ vi phạm pháp luật về môi trường nghiêm trọng, thưa ông?
Thượng tá Trần Trọng Bình: Hà Nội là địa bàn phức tạp cả về số lượng, qui mô, tính chất vi phạm, thủ đoạn phạm tội, mức độ đối phó với cơ quan chức năng. Các đối tượng thường rất xảo trá và đặc biệt khôn ngoan, biết ngụy trang, che đậy kỹ việc làm phạm pháp của mình, thậm chí sẵn sàng mua chuộc các cơ quan quản lý để dễ bề hoạt động.
Mặc dù mới thành lập được 2 năm, lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội đã khám phá 1128 vụ, xử lý 1.122 đối tượng (tổ chức và cá nhân), chuyển cơ quan điều tra khởi tố 32 vụ, 42 đối tượng; phối hợp xử phạt vi phạm hành chính 323 vụ với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng, thu giữ nhiều hàng hóa, tang vật vi phạm có giá trị như gỗ quí, cá thể hổ và nhiều loài ĐVHD quí hiếm khác... Tham mưu, đề xuất được nhiều văn bản có giá trị với các cấp, các ngành, góp phần bổ sung, sửa đổi văn bản pháp luật về phòng ngừa vi phạm pháp luật về môi trường. Đặc biệt đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TP kiến nghị lên UBND thành phố ban hành đề án số 141 về bảo vệ môi trường trên địa bàn thủ đô.
Có được kết quả như trên trước hết là do có sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân. Ban chỉ huy đơn vị chú trọng công tác xây dựng lực lượng như phát động và làm tốt cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm cho mỗi CBCS nhận thức rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình trong phòng chống tội phạm môi trường, luôn trau dồi phẩm chất chính trị, nghiệp vụ pháp luật, giữ vững đạo đức, kỷ luật. Thường xuyên đổi mới, cải tiến lề lối lãnh đạo chỉ huy, xây dựng qui trình, qui chế đưa hoạt động của đơn vị vào nề nếp.
Lãnh đạo đơn vị đoàn kết, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời vật chất, tinh thần cho CBCS. Đã tập hợp được đội ngũ cán bộ cốt cán vững mạnh giúp việc, trên dưới một lòng quyết tâm xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hiệu quả công tác nhờ thế được nâng lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh, khám phá thành công nhiều vụ án lớn.
PV: Đứng trước tình hình phức tạp trong vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thủ đô, bước sang năm 2010, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội sẽ có bước “đột phá” gì để cải thiện tình hình?
Thượng tá Trần Trọng Bình: Nhiệm vụ chính trị cao nhất của mỗi CBCS Công an nói chung cũng như Cảnh sát môi trường nói riêng là phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi phạm pháp luật. Muốn vậy phải làm tốt công tác nắm tình hình từ cơ sở, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, phối hợp tốt với các ngành, các cấp, các lực lượng để phát hiện, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, không để xảy ra những vụ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, mất VSATTP, bùng phát dịch bệnh trên diện rộng.
Trước mắt, tập trung xử lý dứt điểm một số điểm nóng, phức tạp về ô nhiễm trên địa bàn thủ đô; lấy hiệu quả đấu tranh, xử lý nghiêm khắc các vụ việc vi phạm làm công cụ răn đe, góp phần giảm tình trạng vi phạm pháp luật về môi trường phổ biến như hiện nay. Đồng thời coi trọng công tác tham mưu, kiến nghị, kịp thời bổ sung những sơ hở trong các văn bản pháp luật hiện hành, nâng cao hiệu quả đấu tranh của lực lượng Cảnh sát môi trường.
PV: Xin cảm ơn ông./.