Điểm sáng Tân Dĩnh
Không chỉ giúp người dân nâng cao nhận thức trong thu gom rác mà xã Tân Dĩnh (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) còn giúp người phát triển kinh tế từ rác thải nông thôn.
Tân Dĩnh là xã miền núi thuộc huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Những năm gần đây, nền kinh tế của xã trên đà phát triển theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá, đời sống của nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên, kèm theo sự phát triển đó thì lượng chất thải phát sinh trong sinh hoạt và sản xuất ngày càng nhiều.
Hàng ngày chất thải từ các doanh nghiệp (các công ty chế biến thực phẩm, công ty sản xuất vật liệu xây dựng…) và các doanh nghiệp nhỏ lẻ trên địa bàn xã tương đối lớn, đặc biệt là nước thải có lẫn hoá chất thải ra ngoài môi trường.
Chính chất thải này gây bức xúc trong nhân dân về tình trạng ô nhiễm môi trường… kéo theo hàng loạt dịch bệnh phát sinh như: tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, dịch cúm A/H5N1, bệnh tai xanh ở gia súc…
![]() |
|
Nhờ thực hiện tốt việc thu gom rác nên đường làng, ngõ xóm ở Tân Dĩnh luôn sạch đẹp |
Trước thực trạng đó, UBND xã Tân Dĩnh đã thực hiện vận động, tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể nhân dân về tầm quan trọng của môi trường. Năm 2005, UBND xã làm thí điểm tổ thu gom, xử lý rác thải tại thôn Tân Văn 2.
Ban đầu, một tổ thu gom vệ sinh môi trường được thành lập gồm 2 người với phương tiện là xe thô sơ (xe cải tiến) thu gom và xử lý rác thải tại khu vực phố Giỏ, nơi họp chợ buổi chiều trong ngày. Rác thải được tập trung tại khu vực đồi Mốc thôn Tân Văn 1. Tại đây, tổ thu gom rác thực hiện phân loại, xử lý tiêu huỷ các rác thải hữu cơ và chôn lấp ủ các loại rác khó tiêu huỷ.
Việc thành lập tổ thu gom không khó nhưng để người dân ý thức được việc tập trung và không vứt rác bữa bãi ra ngoài đường, hè phố là điều không dễ dàng.
Chị Hà Thị Huệ- 1 trong 2 thành viên đầu tiên của tổ thu gom rác nhớ lại: “Trước đây nhiều người dân không có ý thức cứ vứt thẳng rác ra ngoài đường khiến môi trường rất ô nhiễm. Nhưng từ khi xã thực hiện vận động, nhiều khi là hình thức răn đe đã khiến cho người dân ý thức hơn, công việc của chị cũng đỡ vất vả hơn, đặc biệt là ngõ xóm luôn sạch sẽ”. Chị Huệ hóm hỉnh: “Giờ tôi quan trọng lắm, vắng một buổi là có người gọi điện hỏi thăm ngay”.
![]() |
|
Người dân Tân Dĩnh luôn ý thức trong việc thu gom rác thải |
Điều đáng nói là ý thức bảo vệ môi trường đã đi vào nhận thức của từng người dân. Nhiều hộ kinh doanh chủ động đưa rác ra bãi để đổ. Anh Đào Văn Thành- thôn Vĩnh Tân cho biết: “Xã đã làm nơi tập trung rác thải nên chúng tôi phải chấp hành. Nhờ vậy mà đường làng ngõ xóm sạch đẹp hơn, đỡ bị ô nhiễm vì rác thải”.
Từ tổ thu gom rác đầu tiên, đến nay toàn xã đã có 8 tổ thu gom rác cho 13 thôn trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dĩnh- ông Nguyễn Sơn Hà khẳng định, đến năm 2012 xã sẽ có 13 tổ thu gom rác của 13 thôn.
Tận dụng rác nâng cao hiệu quả kinh tế
Bên cạnh việc nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện thu gom rác thải, xã còn vận động bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác bảo vệ môi trường.
Nếu trước đây rác thải từ chăn nuôi đổ thẳng ra môi trường thì nay bà con đã biết tận dụng bằng việc xây bể chứa Biogas để tận dụng được rác thải ở nông thôn để nâng cao đời sống kinh tế.
![]() |
|
Trông nấm mỡ trên từ chất thải nông nghiệp mang lại cho gia đình ông Tân thu nhập cao mỗi năm |
Từ 2 hầm Biogas (năm 1998), đến nay toàn xã đã có hơn 300 hộ sử dụng hầm Biogas để ủ chất thải và tận dụng năng lượng này để phục vụ cho đời sống sinh hoạt.
Đặc biệt, nếu ở nhiều vùng ngoại thành Hà Nội vấn đề bức xúc hiện nay là việc đốt rơm rạ ngày mùa thì ở Tân Dĩnh rơm rạ đang được tận dụng hiệu quả trong việc trồng nấm mỡ, nấm rơm, nấm sò.
Ông Trần Huy Tân- trưởng thôn Tân Văn 1, người có hơn 300m2 diện tích trồng nấm khoe: “Mỗi năm nấm mang lại thu nhập cho gia đình tôi hơn 60 triệu đồng”.
|
>> Việc tận dụng rác thải nông thôn cũng như nâng cao ý thức của người dân trong việc thu gom và xử lý rác thải, xã miền núi Tân Dĩnh (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đã được Bộ Tài nguyên & Môi trường chọn là tập thể điển hình trong công tác môi trường năm 2010. |
Hiện trên địa bàn xã có khoảng 1.000 hộ trồng nấm. Việc tận dụng rơm rạ trồng nấm không chỉ làm sạch đường làng ngõ xóm sau thu hoạch mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho những hộ dân ở xã miền núi này.
Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dĩnh Nguyễn Sơn Hà cho biết, ngoài việc tiếp tục xúc tiến mở rộng các bãi đổ và xử lý rác thải, xã đang tiến tới thực hiện xã hội hoá thu gom rác. Hiện nay đã có một doanh nghiệp trên địa bàn trình đề án thu gom đồ nhựa và túi ni lông. Trong đề án, doanh nghiệp sẽ xây dựng nhà máy xử lý rác thải, đầu tư cho mỗi thôn 1 xe thu gom rác hiện đại đồng thời giao cho mỗi hộ dân một thùng rác. Nếu đề án này thành hiện thực thì việc xử lý rác thải trên địa bàn sẽ triệt để và hiệu quả hơn phương pháp thủ công hiện nay./.


