Diện tích đất của Miwon có nằm trong khu di tích làng Cả?
Bà Nguyễn Thị Kim Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định: Công ty Miwon đã bị đình chỉ sản xuất và hồ nước thải của công ty Miwon không nằm trong quy hoạch khu di tích làng Cả.
Ngày càng có nhiều doanh nghiệp bị phát hiện gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt là trường hợp của Công ty Miwon, gây bất bình trong dư luận. Để rộng đường cho dư luận, ngày 23/10 vừa qua, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức họp báo thông báo về tình hình vi phạm của công ty Miwon và biện pháp xử lý. Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định, Công ty Miwon đã bị đình chỉ sản xuất và hồ nước thải của công ty Miwon không nằm trong quy hoạch khu di tích làng Cả.
Mặc dù là cuộc họp báo là thông báo về tình hình vi phạm của công ty Miwon và biện pháp xử lý, nhưng những câu hỏi của các phóng viên báo đài lại chủ yếu tập trung vào vấn đề UBND tỉnh cấp đất cho Miwon như thế nào và việc cấp đất này có vi phạm vào khu di tích làng Cả hay không? Mở đầu cuộc họp báo, ông Vũ Văn Thuỷ, Giám đốc sở TN&MT Phú Thọ thông báo về tình hình vi phạm của công ty Miwon. Theo đó, từ ngày 06 đến 08 tháng 10, Sở TN&MT đã tiến hành kiểm tra chấp hành Luật bảo vệ môi trường của Công ty Miwon, kết quả cho thấy, tại thời điểm kiểm tra, công ty Miwon đang tiến hành việc xả thải nước thải trực tiếp ra ngoài môi trường khi công trình xử lý nước thải chưa được nghiệm thu; chưa được cấp phép xả thải vào môi trường và chưa kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp mới phát sinh. Sau đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã có quyết định số 2933 tạm thời đình chỉ hoạt động của Công ty Miwon cho đến khi thực hiện xong các biện pháp khắc phục, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường.
Cũng theo ông Thuỷ, tiếp sau công ty Miwon, hiện sở TN&MT Phú Thọ đang tiếp tục thanh kiểm tra 7 cơ sở sản xuất có nước thải thải ra sông Hồng và nếu các doanh nghiệp này vi phạm cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc như công ty Miwon.
Về câu hỏi của các phóng viên về việc UBND tỉnh Phú Thọ cấp đất cho công ty Miwon có xâm phạm vào khu di tích làng Cả hay không? Bà Nguyễn Thị Kim Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định: Công ty Miwon đã bị đình chỉ sản xuất và hồ nước thải của công ty Miwon không nằm trong quy hoạch khu di tích làng Cả.
Di tích làng Cả nay thuộc địa phận phường Thọ Sơn- Thành phố Việt Trì - Phú Thọ, vốn là một quả đồi thấp, diện tích khoảng 1,8km2. Vào những năm 1970, nhà máy Miến-Mì chính được phép ủi phẳng quả đồi. Khi san ủi, nhiều di vật đã phát lộ, và các nhà khảo cổ học đã tiến hành hai cuộc khai quật vào năm 1976 và 1977. Qua đó, các nhà khoa học phát hiện ra một di tích có khả năng chứng minh một cách thuyết phục sự tồn tại và phát triển của kinh đô Văn Lang thời các vua Hùng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc bảo tàng tỉnh Phú Thọ cho biết: “Khu vực hồ nước thải nơi UBND tỉnh Phú Thọ định cắt cho công ty Miwon gần với diện tích làng Cả đang được tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên, đối với đất của các dự án nói chung và đất của công ty Miwon nói chung, khi chúng tôi đã giao đất rồi nếu phát hiện thấy có dấu di tích thì chúng tôi sẽ khoanh vùng lấy lại đất. Việc cấp đất cho công ty Miwon không có liên quan gì đến di tích làng Cả bởi vì chúng tôi đã khảo sát nhiều hố trong nhưng không phát hiện có di tích. Không có chuyện không khảo sát hồ nước thải đã cấp cho công ty Miwon. Chúng tôi đã điều tra khoảng 10km2 và kể cả phần đất của công ty Miwon sản xuất chúng tôi cũng sang khảo sát”.
Mặc dù khu vực hồ nước thải mà UBND tỉnh Phú Thọ thông báo sẽ cắt cho Miwon không còn di vật sau cuộc san ủi và khai quật vào năm 1976-1977, nhưng việc cắt bớt phần đất của khu di tích này sẽ phá vỡ không gian tổng thể của khu di tích làng Cả - nơi UBND tỉnh Phú Thọ đang lên kế hoạch xây dựng cổng làng, bến nước trong quần thể công viên làng Cả. Để bảo vệ di sản có một không hai này của dân tộc, một quyết định đúng đắn lúc này vẫn còn chưa muộn!./.