Đồng bằng Sông Cửu Long đối mặt với nguy cơ lũ mặn

Hiện nay, nhiều nơi tại khu vực này đang bị xâm mặn, một số nơi có nguy cơ ngập sâu do nước biển dâng cao.

Từ năm 2000 đến nay, mực nước đỉnh lũ đầu nguồn sông Tiền tại Tân Châu giảm khoảng 1 mét, trong khi đó mực nước đo được tại Cần Thơ tăng khoảng 20 cm. Mực nước đầu nguồn giảm khiến nước mặn ngày càng lấn sâu hơn vào đất liền trong mùa khô.

Kết quả đo đạc gần đây cho thấy, nước mặn xâm nhập và chỉ còn cách Cần Thơ khoảng 12km, có nguy cơ trở thành lũ mặn, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, làm giảm năng suất nuôi trồng thuỷ sản và năng suất lúa.

Ông Kỷ Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường thành phố Cần Thơ cho biết: “Để giúp dân ĐBSCL chống nước biển dâng thì phải làm hệ thống đê biển, đê sông điều tiết nước. Chúng tôi cũng đề nghị có hệ thống hồ chứa nước để trữ nước ngọt của sông Mekong dùng trong mùa khô, đồng thời đẩy sự xâm nhập mặn. Cần có sự nghiên cứu đưa nước đã xử lý xuống tầng chứa nước ngầm. Nếu làm được điều này chúng ta sẽ có 1 kho chứa nước ngọt rất lớn vào mùa khô để sử dụng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.