Hành động khẩn cấp để cứu vùng biển ô nhiễm

Đây là thông điệp của Hội nghị Cấp cao các nước vùng biển Baltic, diễn ra tại thủ đô Helsinki (Phần Lan) ngày 10/2.

Tham dự hội nghị có các nhà lãnh đạo cấp cao 9 nước ven biển Baltic và hai nước có sông đổ ra biển Baltic là Belarut và Na Uy, cùng khoảng 350 đại biểu, đại diện cho giới kinh doanh, nghiên cứu khoa học và các tổ chức phi chính phủ.

Nhiều vùng biển trên thế giới đang ô nhiễm nghiêm trọng

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà Tarja Halonen, Thủ tướng Nga Putin, và một số quan chức các nước khẳng định, sự cần thiết hợp tác và phối hợp hành động khẩn cấp của tất cả các nước trong khu vực để giải quyết vấn đề ô nhiễm biển Baltic hiện nay, đồng thời nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ không chỉ vì lợi ích kinh tế của các quốc gia, mà còn liên quan đến lợi ích kinh tế của toàn khu vực.

Các nhà lãnh đạo coi đây là công việc cấp thiết, bởi biển Baltic là một tuyến giao thông quan trọng đối với du lịch và thương mại, nhưng trong nhiều thập kỷ qua, vùng biển này đã trở nên ô nhiễm nghiêm trọng, đe dọa sự tồn tại của hệ thống sinh thái biển. Các quan chức cũng như các nhà khoa học dự Hội nghị đều khẳng định, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các hoạt động khai thác hải sản bừa bãi. Hơn nữa, trong nhiều thập kỷ gần đây, biển Baltic đã bị biến thành "bãi rác" với hàng chục nghìn tấn chất thải, kể cả chất thải hữu cơ và rác thải công nghiệp của các nước trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.