Hội thảo về thiên tai và biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam tổ chức hội thảo cấp cao về giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội thảo đã nghe các báo cáo về biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai trên toàn cầu; Tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam; Liên hệ giữa giảm nhẹ rủi ro thiên tai với biến đổi khí hậu; Chương trình thực hiện chiến lược quốc gia; Chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu; cơ hội tài trợ quốc tế về quản lý rủi ro thiên tai.

Các ý kiến đại biểu đều nhận định: Biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, thông qua những tác động có thể quan sát được như: gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu, nước biển dâng, thay đổi lượng mưa và các biến về khí hậu như: mây, tốc độ gió, cường độ, tần suất của các loại hình thiên tai. Biến đổi khí hậu khiến các loại hình thiên tai như: lũ lụt, mưa bão, hạn hán ngày càng khắc nghiệt hơn…

Giải pháp được đưa ra ở đây là các quốc gia cần xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể nhằm phát hiện các hiểm họa của biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng, giảm thiểu rủi ro do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra, trong đó chú trọng quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Tại Việt Nam, xác định những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng như các loại thiên tai liên quan đến thời tiết trong những năm qua, Nhà nước và người dân thường xuyên quan tâm ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng tránh rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc Xây dựng các công trình phòng chống thiên tai; tăng cường đầu tư trang thiết bị dự báo, cảnh báo, tìm kiếm cứu nạn; hoàn thiện bộ máy chỉ huy, chỉ đạo phòng tránh thiên tai; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng cho công tác giảm nhẹ thiên tai.

Các chương trình, dự án ưu tiên được triển khai trên khung kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu mà Chính phủ đã phê duyệt./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.