Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ bị khai thác trái phép

Từ đầu năm đến nay, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn luôn ở trong tình trạng báo động, bởi sức tàn phá của lâm tặc.  

Tại khu rừng thuộc địa phận xã Ân Tình, huyện Na Rì, nhiều gốc đinh, nghiến, trai… hàng nghìn năm tuổi đã bị chặt hạ và xẻ bừa bãi; điểm nóng là Côn Minh, Ân Tình và Lương Thượng. Mỗi ngày, “lâm tặc” chặt hạ không biết bao nhiêu cây; “đầu nậu” từ các nơi về thu mua lúc nào cũng có hàng chục. Một cục thớt nghiến xẻ rộng 45cm, giá bán tại chân núi từ 130.000 đồng đến 150.000 đồng. Khi gỗ, thớt nghiến được chuyển ra đường, các đầu nậu tiếp tục gom lại, khi nào đủ chuyến sẽ gọi đội xe gắn máy vào chở hàng đi theo hướng xã Lương Thành và Lạng San.

Lâm tặc vận chuyển gỗ thường vào chập tối hoặc 2 đến 3 giờ sáng. Tại đoạn cuối Quốc lộ 279 tiếp giáp với xã Thiện Hoà huyện Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) luôn có đầu nậu đợi hàng. Đèo Khau Khem, điểm giáp ranh giữa Bắc Kạn và Lạng Sơn, các đầu nậu ngang nhiên dựng lên 2 cái lán để thu gom gỗ. Theo ông Nông Văn Lanh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ: Lâm tặc hoạt động tinh vi, liều lĩnh, vận chuyển bằng nhiều con đường khác nhau. Trong khi đó, lực lượng kiểm lâm quá mỏng, cán bộ yếu về chuyên môn nghiệp vụ../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.