Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong phát triển thủy điện

Hiện 5 tỉnh Tây Nguyên, đã có 11 nhà máy  thủy điện lớn đang vận hành và 360 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ đang được quy hoạch và xây dựng.  

Tuy nhiên, việc xây dựng một cách ồ ạt, chưa được tính toán một cách chặt chẽ đã gây ra những tác động tiêu cực môi trường sinh thái, hàng ngàn ha rừng bị phá bỏ, nhiều dòng chảy bị chặn đứng dẫn đến tình trạng khô hạn, cạn kiệt nguồn nước, việc tái định cư có nhiều bất cập, ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân.

Bàn về những giải pháp để khắc phục những tồn tại trên, nhiều ý kiến cho rằng, cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược trong vấn đề quy hoạch các công trình thủy điện.

Cửa xả nước thủy điện

Tiến sĩ Lê Kế Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết:Trước hết chúng ta cần phải xem xét lại các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến các dự án thủy điện đặc biệt là các dự án mới, không nên coi số lượng nhà máy thủy điện là chỉ tiêu để phát triển mà chúng ta phải quan tâm đến chiều sâu, chất lượng của các công trình đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.