Kiểm tra quản lý Tài nguyên khoáng sản ĐBSCL

Đây là một trong bốn đợt thanh tra diện rộng năm 2010 theo quyết định 480 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong tháng 4, đoàn thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường do ông Lê Văn Thành, Chánh Thanh tra Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành thanh tra tại các tỉnh, thành Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang về công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và nước ngầm.

Mục đích của cuộc thanh tra nhằm hình dung bức tranh toàn cảnh về hoạt động khai thác cát, sỏi và nước ngầm ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động này trên nhiều địa bàn đang thiếu sự quản lý thống nhất, làm suy giảm nguồn tài nguyên quốc gia, ảnh hưởng xấu đến môi trường và thất thoát nguồn thu ngân sách lớn.

Trong buổi làm việc sơ bộ với Đoàn chiều 30/3, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra và nhờ giúp đỡ, tư vấn cho nhiều vấn đề còn đang gặp khó trong công tác quản lý khoáng sản và tài nguyên nước.

Đoàn thanh tra cũng nắm được một số vấn đề cụ thể như: theo qui định của Chính phủ, các doanh nghiệp được cấp phép khai tác khoáng sản phải ký quĩ Bảo vệ tài nguyên môi trường, nhưng hiện các doanh nghiệp vẫn dễ dàng bỏ qua được qui định này.

Về hoạt động khai thác nước ngầm, đến nay Cần Thơ chưa nắm được tổng số giếng khoan trên địa bàn, đặc biệt các khu công nghiệp chủ yếu tự khoan giếng và sử dụng với khối lượng chưa nắm rõ, chỉ biết, theo kết quả quan trắc mới đây mỗi năm mực nước ngầm ở khu công nghiệp Trà Nóc giảm đi 70 cm...

Đoàn thanh tra sẽ chính thức làm việc bắt đầu từ 1/4 ở Hậu Giang, từ 8/4 ở Cần Thơ và 19/4 ở An Giang. Mọi đánh giá về thực trạng thực hiện Luật Khoáng sản ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ được trình Chính phủ để có những quyết sách quản lý hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.