Kiên quyết tiêu huỷ 40 tấn rùa tai đỏ
Công ty Caseamex đã nhập khẩu 40 tấn rùa tai đỏ từ Mỹ về làm thực phẩm. Tuy nhiên đến nay số rùa này vẫn chưa được sử dụng làm thực phẩm mà được gửi nuôi tại tỉnh Vĩnh Long, điều này vi phạm nội dung của giấy phép nhập khẩu.
Sáng 10/9, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ Phạm Văn Quỳnh cho biết: Chính quyền thành phố Cần Thơ, UBND tỉnh Vĩnh Long, các ngành liên quan và công ty Caseamex đã thống nhất được việc tiêu huỷ 40 tấn rùa tai đỏ.
Trước đó, ngày 9/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát có công điện để nghị UBND tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ chỉ đạo Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thuỷ sản Cần Thơ phải tiến hành tiêu huỷ tòan bộ 40 tấn rùa tai đỏ nhập khẩu từ Mỹ trước ngày 20/9 tới. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng trong tỉnh kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tiêu huỷ không để phát tán ra môi trường.
Về việc chuẩn bị triển khai triệt để theo công điện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, nơi có trụ sở của công ty Caseamex cho biết: Việc tiêu huỷ sẽ tiến hành tại tỉnh Vĩnh Long vào ngày 15-17/9 này.
Công ty Caseamex đã nhập khẩu 40 tấn rùa tai đỏ từ Mỹ về làm thực phẩm. Tuy nhiên đến nay số rùa này vẫn chưa được sử dụng làm thực phẩm mà được gửi nuôi tại tỉnh Vĩnh Long, điều này vi phạm nội dung của giấy phép nhập khẩu. Đầu tháng 8, Tổng cục Thuỷ sản đã yêu cầu công ty Caseamex tái xuất toàn bộ số rùa đã nhập ra khỏi nước ta, tuy nhiên đến nay, Caseamex vẫn chưa thực hiện.
Rùa tai đỏ đứng đầu trong danh sách 100 loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới. Liên quan đến việc hiện nay ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước có xuất hiện rùa tai đỏ được nuôi làm cảnh, nuôi bán..., ông Chu Tiến Vĩnh, Phó Tổng Cục trưởng Cục Thủy sản cho biết: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có Công điện gửi đến tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước yêu cầu tổ chức kiểm tra, thu gom, xử lý tiêu hủy tất cả rùa tai đỏ do người dân đang lưu giữ, nuôi, nhốt./.