Lãng phí nước sạch!

Do quản lý và chế tài xử phạt không nghiêm, không ít người dân ở Hòa Lễ (Krông Bông, Đắk Lắk) đã tự ý tháo đường ống lấy nước sạch tưới cà phê.

Xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk là xã đầu tiên trong tỉnh được xây dựng công trình nước sạch. Đến nay, toàn xã có 3 công trình cấp nước tập trung với gần 75% số hộ được dùng nước sạch. Tuy nhiên, do công tác quản lý còn yếu kém nên các công trình nước sạch ở đây chưa phát huy hết công suất và tác dụng.

Trong 3 công trình nước sạch của xã Hòa Lễ là Duy Lễ, Thăng Lễ (được xây dựng năm 2002) và Trung Lễ (xây dựng năm 2007), Trung Lễ có công suất thiết kế lớn nhất, với hơn 500m3 nước/ngày đêm, đủ cấp nước cho gần 450 hộ. Công trình này do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư với tổng vốn xây dựng hơn 2 tỷ đồng, trong đó một nửa kinh phí do người dân đóng góp.

Song, do quản lý và chế tài xử phạt không nghiêm, việc sử dụng nước ở công trình này còn lãng phí. Không ít người dân tự ý tháo đường ống lấy nước sạch tưới cà phê.

Gia đình chị Nguyễn Thị Chi, ở thôn 8, xã Hòa Lễ đăng ký sử dụng nước sạch ngay sau khi công trình nước sạch Trung Lễ đưa vào sử dụng. Chị Chi cho biết, sau gần 4 năm có nước sạch sử dụng, chất lượng cuộc sống gia đình chị đã được cải thiện, nước sạch được đưa đến tận bếp nấu ăn, nhà tắm. “Bây giờ, không còn cảnh mùa khô phải đi gánh nước, phải dùng nước không hợp vệ sinh. Trẻ em tránh được những bệnh tật về đường ruột và ngoài da. Tuy nhiên, gần đây, bọn trẻ hay phá bể ống nước nên nước lại bị cắt. Tôi mong có biện pháp bảo vệ đường ống để đảm bảo nguồn nước cho bà con sử dụng” - chị Chi kiến nghị.

Việc sử dụng nước ở Duy Lễ còn lãng phí

Ông Nguyễn Xuân Trợ, Hội trưởng Hội Sử dụng nước sạch thôn Trung Lễ, xã Hòa Lễ cho biết: “Nguồn nước ở đây rất đảm bảo. Một năm 2 lần, chúng tôi mang mẫu nước đi kiểm tra định kỳ và bên y tế dự phòng của tỉnh cũng thường xuyên về lấy mẫu nước kiểm tra, nhất là sau những trận lũ lụt, chất lượng nước rất đảm bảo. Tuy nhiên, người dân còn sử dụng nước sai mục đích. Nhiều nhà dùng nước sạch để tưới cây công nghiệp rồi xả nước bừa bãi xuống ruộng vườn. Chúng tôi thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở người dân ý thức bảo vệ và sử dụng nguồn nước”.

Xã Hòa Lễ có 12 thôn, buôn; gần 1.500 hộ với hơn 7.000 người. Với 3 công trình nước sạch cung cấp gần đủ cho dân trong xã, song đến nay chỉ non nửa số hộ trong xã được dùng nước sạch. Nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng lãng phí nước từ đầu nguồn, gây thiếu nước cho các hộ phía cuối nguồn. Theo ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Lễ: “Các thành viên trong Ban quản lý công trình nước sạch cần được tập huấn để nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật vận hành. Hoặc có thể giao công trình này về cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường của tỉnh để việc quản lý, điều hành được hiệu quả hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.