Mỗi phút, thế giới có 7 người chết vì nước bẩn

Có tới 3 tỷ người trên thế giới không được tiếp cận nguồn nước an toàn cho sức khỏe.

“Tiếp cận nước sạch như một quyền cơ bản của con người” và “Cùng hợp tác hòa bình để quản lý tối ưu các lưu vực sông xuyên biên giới”, là hai nội dung đáng chú ý nhất trong Tuyên bố cấp Bộ trưởng gồm hơn 20 điểm của Diễn đàn về Nước Toàn cầu lần thứ 6 vừa được 130 nước (84 Bộ trưởng) thông qua. Đây là bước tiến quan trọng của thế giới trước vấn đề cấp thiết về nước, đòi hỏi phải có sự thực hiện nghiêm túc với những hành động cụ thể.

Nếu so với Diễn đàn nước lần thứ 5 – khi “tiếp cận nước sạch” mới chỉ là một nội dung thảo luận, thì việc đưa vấn đề này vào tuyên bố chính thức kết thúc diễn đàn là một bước tiến đáng chú ý, cho thấy các quốc gia nhận thức và cam kết nghiêm túc trong vấn đề nước uống và nước sạch.

Ông Benoit Miribel, Tổng Giám đốc tổ chức phi chính phủ Mérieux, chuyên về đấu tranh chống các bệnh truyền nhiễm mà nước bẩn cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra, cho biết: “Trong những năm gần đây, những chủ thể chính trong vấn đề nước sạch đã có nhiều hành động tích cực từ phía các cơ quan LHQ, các cơ quan chính phủ, địa phương, các tổ chức phi chính phủ. Điều đó cho thấy, các chủ thể đã hiểu được mức độ cấp thiết của vấn đề. Chúng tôi mong muốn các chính phủ cam kết và thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo tiếp cận nước sạch như một quyền cơ bản của con người; đặc biệt phải chú ý đến người dân nghèo, những người dễ bị tổn thương nhất”.

Đối với người nghèo, cần miễn phí hoặc dành giá nước thấp cho họ

Các báo cáo được đưa ra tại Diễn đàn thế giới về nước lần thứ 6 vừa qua cho thấy, có tới 3 tỷ người trên thế giới không được tiếp cận nguồn nước an toàn cho sức khỏe. Mục tiêu thiên niên kỷ đặt ra là giảm nửa số người không được tiếp cận nước sạch đã đạt được đúng hạn vào năm 2010, nhưng tình hình hiện nay vẫn rất nghiêm trọng, đòi hỏi những nỗ lực tích cực hơn của thế giới. Nước bẩn vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới, mỗi phút làm tới 7 người trên hành tinh thiệt mạng.

Ủy viên châu Âu về hợp tác quốc tế, cứu trợ nhân đạo và đối phó với khủng hoảng, Kristalina Georgieva, nhấn mạnh: “Các thảm họa về nước gây nhiều thiệt hại cho con người, cộng đồng; đặc biệt những người nghèo, dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trong một thập kỷ qua, thế giới đã tăng 13 lần nguồn tài chính cho cải thiện chất lượng nước, nhưng vấn đề vẫn rất nghiêm trọng. Cần có chính sách mới về vấn đề tiếp cận nước sạch trong các hoạt động của cộng đồng. Trong công tác cứu trợ nhân đạo, những nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai cũng phải được chú ý cung cấp nước sạch nhiều hơn chứ không chỉ thực phẩm”.

Cũng tại Diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận về câu hỏi: Làm sao để tìm nguồn tài chính cho vấn đề nước sạch?. Cựu Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Michel Camdessus đã trả lời bằng cách nêu lên sự “bình đẳng” cần có trong một thế giới với nền kinh tế thị trường. Ông nói: “Nhiều vấn đề chưa được giải quyết, trong đó có vấn đề cung cấp các dịch vụ về nước sạch một cách công bằng và hợp lý. Cần phải bỏ ý nghĩ của không ít người, rằng nước là miễn phí, là từ trên trời rơi xuống. Đối với những người có khả năng tài chính, đổ đầy nước trong bể bơi riêng trong nhà, họ cần tính giá nước cao, trong đó có cả những rủi ro và chi phí bù đắp cho người nghèo. Đối với người nghèo, cần miễn phí hoặc dành giá nước thấp cho họ. Cần huy động các khoản vay, hỗ trợ tài chính và sự tham gia của khu vực tư nhân vào việc cải thiện cung cấp nước sạch cho con người”.

Một nội dung quan trọng được thảo luận rộng rãi là vấn đề phát triển và cải thiện sự quản lý tối ưu lưu vực của khoảng 276 sông và hàng trăm hồ, ao xuyên biên giới khác, đồng thời tăng cường sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Các  Bộ trưởng của hơn 80 quốc gia tham dự Diễn đàn đã ký kết "Hiệp ước Thế giới về việc quản lý tối ưu các lưu vực sông ngòi và hồ ao”.

Tham dự Diễn đàn, đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang dẫn đầu, đã tham dự phiên họp liên quan đến các “Công cụ để đảm bảo việc quản lý tổng hợp tài nguyên nước” và đã có bài tham luận về quy hoạch tài nguyên nước trên lưu vực sông Đồng Nai, đồng thời nghe các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm trong việc thực hiện dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước ở lưu vực sông Đồng Nai”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.