Môi trường làng thép Đa Hội “kêu cứu”

Nghề sản xuất thép bắt đầu hình thành ở làng Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã từ lâu đời nay. Nhờ sự phát triển của nghề sản xuất thép mà nhiều gia đình làng Đa Hội đã có “của ăn của để“.

Tuy nhiên, cùng với sự giàu lên nhanh chóng của làng nghề là sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Con đường dẫn chúng tôi vào làng nghề Đa Hội khá gập ghềnh và vất vả. Do mật độ xe cơ giới đi lại nhiều nên con đường dẫn vào làng chóng hư hại, xuất hiện khá nhiều ổ trâu, ổ gà. Hằng ngày, trên con đ­ường hơn 2 km có hàng trăm xe tải lớn nhỏ chở phôi, chở nguyên liệu từ xưởng này sang xưởng khác, luôn ùn tắc giao thông ở nhiều đoạn. Mùi khói, bụi từ các xưởng sản xuất thép, khói của các ph­ơng tiện cơ giới hoà quyện với bụi của đường tạo nên một thứ bụi đặc quánh, đen xì.

Từ những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước cùng với cơ chế đổi mới của Đảng và Nhà nước nhân dân làng nghề Đa Hội đã mạnh dạn đưa điện vào sản xuất, từ đó các loại máy móc hoạt động phục vụ sản xuất thay cho lao động thủ công. Cũng từ đó các loại hình dây chuyền sản xuất được phát triển, đến năm 1995-1996 đã xuất hiện các loại máy đúc thép, cán thép hiện đại. Kinh tế- xã hội của địa phương đã có sự chuyển biến tích cực, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động phổ thông, góp phần nâng cao đời sống vật chất người dân. Theo thống kê của UBND phường Châu Khê, hiện ở Châu Khê có hơn 1.700 cơ sở sản xuất thì ở Đa Hội chiếm đến hơn 900 cơ sở đúc phôi thép, cán thép, mạ, làm đinh, đan lưới thép... sản lượng các loại sắt thép đạt gần 1.000 tấn/ngày. Số lao động thường xuyên trong khu vực này khoảng 5.000-7.000 người, trong đó 50% đến từ các địa phương khác. Tuy nhiên, cùng với tăng trưởng kinh tế người dân Đa Hội đang phải đối mặt với những vẫn đề không nhỏ do ô nhiễm môi trường.

Theo kết quả khảo sát của Sở Tài nguyên- Môi trường Bắc Ninh mỗi ngày các làng nghề của xã Châu Khê thải ra 40-50 tấn xỉ than, xỉ kim loại, 2.600- 2.700 m3 nước, 255-260 tấn khí chủ yếu là CO2 và khoảng 6 tấn bụi. Môi trường đất chịu tác động của các chất độc hại từ các nguồn thải đổ bừa bãi và nước mưa bị nhiễm bẩn ngấm xuống. Dải đất canh tác phía sau các hộ sản xuất đều bị bỏ hoang do ô nhiễm. Nhà ở và xưởng sản xuất xen lẫn nhau. Trong làng hầu như không còn cây bóng mát. Đứng trước thực trạng đó, năm 2002 xã Châu Khê (nay là phường Châu Khê) đã hoàn thành xây dựng Cụm công nghiệp sản xuất thép Châu Khê và đưa vào hoạt động, Cụm công nghiệp đã thu hút khá nhiều cơ sở sản xuất lớn như máy đúc thép, máy cán thép...vào sản xuất tập trung, tách khỏi khu dân cư, góp phần giảm thiểu môi trường ở khu dân cư. Ông Phạm Văn Thinh, Chủ tịch UBND phường Châu Khê cho biết, từ khi có Cụm công nghiệp đến nay nền kinh tế của địa phương phát triển mạnh mẽ. Năm 2002 sản lượng thép các loại đạt khoảng 85.000 tấn, đến năm 2008 sản lượng thép đã đạt tới 220.000 tấn. Mỗi ngày phường Châu Khê giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động trong và ngoài địa bàn. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao (năm 2002 là 640 USD/người/năm đến năm 2008 đã lên tới 1.400 USD/người/năm (trong tổng thu nhập thì tỷ lệ thu nhập từ Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 95%). Mặc dù cụm công nghiệp sản xuất thép đã đi vào hoạt động từ năm 2002, nhưng đến nay một số hạng mục của dự án Cụm Công nghiệp đến nay vẫn chưa được hoàn thiện như: Nhà điều hành, khu Kiốt (dịch vụ), hệ thống thoát nước cần được cải tạo lại để đảm bảo tiêu nước trong Cụm công nghiệp. Bên cạnh đó nhu cầu sử dụng mặt bằng cho sản xuất của nhân dân hiện nay là rất lớn, các doanh nghiệp đầu tư dây truyền sản xuất hiện đại (đối với các hộ sản xuất đúc thép và cán thép cần diện tích tối thiểu cho sản xuất là 500 m2/máy), đòi hỏi mặt bằng sản xuất lớn hơn dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất công làm nơi sản xuất tạm thời và chứa nguyên vật liệu. Vấn đề quản lý đất đai, quản lý giao thông vẫn còn nhiều bất cập.

Hiện UBND phương Châu Khê đang tiếp tục xin thành lập cụm công nghiệp nữa tập trung hết các hộ sản xuất đang nằm xen kẽ khu dân cư vào một nơi tập trung nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Phát triển nghề là điều cần thiết. Tuy nhiên, để phát triển làng nghề theo hướng bền vững, các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương cần có kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật phù hợp để giảm thiểu tác động môi trường trong khu vực làng nghề một cách có hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.