Mỹ phát hiện 657 đảo chắn mới
Hầu hết các đảo mới phát hiện này đều nằm ở bán cầu Bắc.
Nhờ các hình ảnh vệ tinh, các nhà khoa học trường đại học Duke và Meredith ở bang Bắc Carolina, Mỹ đã phát hiện ra 657 đảo chắn mới nằm rải rác trên khắp thế giới. Trước đây, các đảo này nằm túm tụm lại một chỗ như những cây đuốc vì vậy các nhà khoa học không biết chính xác đó là gì.
Đảo chắn là những chuỗi đất đá, trầm tích dài, hẹp và thấp ngoài khơi, chạy song song với bờ biển nhưng nằm tách biệt với bờ biển do các vịnh, cửa sông hay đầm phá ngăn cách. Không giống các kết cấu đất tĩnh, đảo chắn được hình thành, mài mòn, dịch chuyển và tái tạo qua thời gian do tác động của sóng, thủy triều, dòng nước và những quá trình lý hóa khác trong môi trường đại dương. Các đảo này có tác dụng bảo vệ những vùng thấp ven biển chống lại hiện tượng mài mòn hay bão tố, là tường chắn quan trọng cho hệ sinh thái duyên hải. Hiện quốc gia có nhiều đảo chắn nhất là nước Mỹ với 405 đảo, trong đó có dải đảo dọc theo bờ biển bang Alaska.
Tính đến nay, đã có khoảng hơn 2.000 hòn đảo mới được phát hiện trên thế giới./.