Nâng cao năng lực trong bảo vệ môi trường nước
Năng lực của Viện Công nghệ Môi trường đã được cải thiện nhiều, thông qua việc thực hiện Dự án hợp tác kỹ thuật do JICA tài trợ.
Đây là nhận định chung của các đại biểu tại Hội thảo kết thúc Dự án Hợp tác kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trong việc bảo vệ Môi trường nước, Pha II, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và VAST đồng tổ chức ngày 14/11 tại Hà Nội.
Được thực hiện từ năm 2007 đến nay, với tổng số tiền tài trợ khoảng 500 triệu yen, Dự án chủ yếu nhằm tăng cường năng lực cho Viện Công nghệ Môi trường (IET), đơn vị thực hiện dự án thuộc VAST, trong việc phân tích môi trường nước cũng như công nghệ xử lý nước thải.
Thông qua Dự án, JICA đã hỗ trợ cho IET thiết bị và chuyển giao kỹ thuật. Điều này giúp cho VAST/IET sở hữu được những công nghệ tiên tiến và hiện đại, kiến thức và kỹ năng chuyên môn, có thể đảm đương được những công việc khó, đòi hỏi kĩ thuật và phân tích phức tạp.
Bên cạnh việc nâng cao năng lực thiết bị, các cán bộ của VAST/IET cũng được các chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn và đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn.
GS. TS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết: “JICA không chỉ hỗ trợ về thiết bị mà còn phát triển năng lực của đội ngũ cán bộ, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Môi trường. Qua 7 năm thực hiện Dự án, trong đó 3 năm cho Pha 1 và 4 năm cho Pha II, VAST/IET không chỉ trở thành một trong các viện nghiên cứu hàng đầu, mà còn là đơn vị cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ tin cậy trong lĩnh vực môi trường ở Việt Nam”.
VAST/IET và JICA đã bắt đầu Pha I của Dự án này từ năm 2004. Pha I tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực cho Viện Công nghệ Môi trường, trụ sở chính tại Hà Nội, về phân tích và quan trắc chất lượng nước. Sau đó, các kết quả của dự án Pha I được tiếp tục và mở rộng trong Pha II này./.