Nga và Trung Quốc hợp tác bảo vệ hổ Siberia
Nga và Trung Quốc vừa nhất trí thiết lập vùng bảo vệ xuyên biên giới đầu tiên giữa hai nước trong nỗ lực bảo vệ hổ Siberia - loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.
Tại Trung Quốc, khu vực bảo vệ được thiết lập tại tỉnh Cát Lâm, thuộc vùng Đông Bắc nước này. Còn tại Nga là khu vực Primorsky Krai.
Chính quyền hai nước sẽ khởi động chiến dịch hợp tác bảo vệ hổ Siberia, trong đó có biện pháp gắn thiết bị theo dõi trên từng con hổ đang sinh sống tại 2 khu vực, giám sát môi trường sinh thái, kiểm tra số lượng sinh sản của hổ và tăng cường các biện pháp bảo vệ hổ trước nạn săn bắt trộm.
Theo ước tính, hiện chỉ còn khoảng 500 con hổ Siberia đang sống tại khu vực dọc biên giới hai nước, với 20 con đang sống tại Trung Quốc và số còn lại sống tại Siberia, Nga.
Dự kiến, trong thời gian tới, một số loại động vật quý hiếm mà hai quốc gia đang sở hữu sẽ được đưa vào danh sách bảo vệ, trong đó có báo Viễn Đông.
Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm săn bắt và lấy các bộ phận của hổ để buôn bán từ năm 1993 nhưng nạn săn bắt trộm hổ vẫn tiếp tục diễn ra./.