Nhà không phép xâm hại nghiêm trọng đê tả sông Bùi
Nhiều ý kiến cho rằng, chính sự thờ ơ “giơ cao đánh khẽ” của chính quyền sở tại là nguyên nhân làm cho đê tả sông Bùi luôn trong tình trạng mong manh trước bão.
Nghiêm trọng, đó là điều có thể nói về tình trạng lấn chiếm đê tả sông Bùi, đoạn tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Trên chiều dài gần 3km qua xã có đến hàng chục ngôi nhà xây dựng kiên cố bám lấy thân đê, trong đó có những ngôi nhà đang thi công, hoàn thiện. Nhiều ý kiến cho rằng, chính sự thờ ơ “giơ cao đánh khẽ” của chính quyền sở tại là nguyên nhân làm cho đê tả sông Bùi luôn trong tình trạng mong manh trước bão.
Đi trên đê tả sông Bùi, đoạn qua xã Tốt Động thật khó để nhận ra đó là tuyến đê sung yếu bậc nhất của xã Tốt Động cũng như vùng phân lũ Chương Mỹ, Hà Nội. Dọc hai bên thân đê những ngôi nhà xây dựng kiên cố mọc san sát nhau, che khuất sông Bùi, biến khu vực trung tâm cầu Rét như một thị tứ sầm uất.
Chính quyền đổ lỗi do lịch sử để lại
Trong câu chuyện kể với chúng tôi, bà Trần Thị Nương, người đã gắn trọn cuộc đời mình với dòng nước sông Bùi đan xen niềm vui về sự đổi thay, giàu có của xóm làng, vừa canh cánh hiểm hoạ có thể ập đến với đê tả sông Bùi, với người dân trong vùng phân lũ. Chính những ngôi nhà xây dựng kiến cố đang ngày đêm gậm nhấm thân đê.
Bà Trần Thị Nương nói: “Tôi thấy các công trình này xây dựng ở chân đê đã lâu. Các anh nhìn xem, họ đã xây những tòa nhà kiên cố ở đây. Tôi cũng nghe nói, đây là những ngôi nhà xây dựng vi phạm an toàn hành lang đê; khi họ xây dựng tôi không thấy có cơ quan nào đến nhắc nhở. Tôi nghĩ các cơ quan có thẩm quyền phải có những biện pháp mạnh, xử lý rứt điểm tình trạng vi phạm đê điều này”.
Theo thống kê chưa đầy đủ, ở Tốt Động đang tồn tại hơn 100 trường hợp vi phạm Luật Đất đai, Luật Đê điều chưa được xử lý, chủ yếu là tình trạng xây nhà trái phép.
Trả lời câu hỏi của phóng viên VOV, tại sao người dân lại ngang nhiên vi phạm Luật Đê điều như vậy, ông Đoàn Đình Thắng, Chủ tịch UBND xã Tốt Động cho biết, đó là do lịch sử để lại. Cụ thể từ những 1993 -1994, các xóm trong xã thực hiện giao thầu vùng đất thân đê cho các hộ dân, lấy tiền xây dựng các công trình phúc lợi, nên bây giờ rất khó gỡ. Nhiều ngôi nhà được xây dựng hơn chục năm nay, người dân ăn ở yên ổn, muốn giải quyết là cả một vấn đề.
Thực tế không chỉ có những ngôi nhà tồn tại hàng chục năm nay như ông Chủ tịch UBND xã phân trần, mà tại thời điểm này ở hành lang đê tả sông Bùi có một số ngôi nhà hai, ba tầng xây mới. Đó là nhà ông Hà Huy Cường, Hà Huy Thắng (xóm Giữa), Nguyễn Văn Động (xóm Mới).
![]() |
| Nhà xây dựng trái phép trên thân đê sông Bùi, xã Tốt Động |
Điều đáng chú ý năm ngoái, khi những hộ dân này khởi công xây dựng nhà kiên cố, vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn đê tả sông Bùi, UBND xã Tốt Động đã lập biên bản, yêu cầu các hộ dừng thi công. Nhưng khi những tờ biên bản chưa kịp ráo mực thì các ngôi nhà này cứ thế cao lên.
Dư luận đặt câu hỏi, có hay không sự bao che của chính quyền địa phương trước tình trạng người dân xây nhà không phép, xâm hại đê tả sông Bùi? Ông Đoàn Đình Thắng khẳng định, không có sự nương tay hay bao che nào cả, nhưng ngậm ngùi cho rằng, việc giải quyết triệt tình trạng xâm chiếm đê tả sông Bùi nằm ngoài khả năng của xã: “Xã không dung túng những việc làm vi phạm đê điều. Hiện nay các hộ xây nhà vượt quá thẩm quyền của xã và anh em tôi cũng báo cáo với huyện rồi. Nhất là hôm nọ cục đê điều cử đồng chí Vương về làn việc, chúng tôi cũng báo cáo và dẫn các anh đi kiểm tra. Việc này thực sự vượt quá thẩm quyền của Ủy ban xã”.
Đất hành lang an toàn đê bị mua đi bán lại
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ lại “lách” rằng, tình trạng xây nhà trái phép, xâm hại đê tả sông Bùi hiện nay, trách nhiệm trước hết thuộc về chính quyền cấp xã. Vì việc giao thầu đất cho các hộ dân hai bên thân đê do xã tiến hành, không được sự cho phép của UBND huyện.
Ông Doanh cũng cho biết, UBND huyện Chương Mỹ và các ban ngành liên quan của thành phố cũng đã kiểm tra, tìm hướng giải quyết, nhưng chưa có giải pháp tối ưu. Bởi, cũng như ông Chủ tịch UBND xã Tốt Động, ông Doanh cũng thoái thác cho vấn đề lịch sử. Và bế tắc hiện nay là xã không có tiền trả lại cho những hộ dân đã được giao thầu, trong khi quý đất để có thể tái định cư lại không có.
Tuy vậy, ông Doanh vẫn khẳng định, tình trạng xây nhà trái phép, nhất là những ngôi nhà đang xây, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đê tả sông Bùi sẽ được UBND huyện Chương Mỹ xử lý triệt để: “Những năm vừa qua, chúng tôi chỉ đạo quyết liệt nhưng còn một số công trình mới phát sinh trong năm nay. Thôn và xã trước đây là bán cho các hộ này, đến nay có tiền dân làm và mới vi phạm. Khi vi phạm xảy ra chúng tôi mới phát hiện và chúng tôi đang chỉ đạo quyết liệt và xử lý triệt để vụ việc này”.
Nhưng thời gian cho việc giải quyết triệt để tình trạng xâm hại đê tả sông Bùi vẫn chưa được ông Nguyễn Văn Doanh đoán định.
Theo tìm hiểu của phóng viên, đất khu vực hành lang an toàn đê tả sông Bùi tại xã Tốt Động không chỉ bị những người dân được giao thầu xây nhà kiên cố, mà còn mua đi bán lại, với từng lô đất lên đến hàng trăm triệu đồng. Rõ ràng, việc trả lại hành lang an toàn cho đê tả sông Bùi vẫn là một dấu hỏi lớn, chừng nào UBND huyện Chương Mỹ còn khẳng định trách nhiệm trước hết thuộc về xã, với lãnh đạo xã thì quá thẩm quyền, trong khi người dân quá quen với việc chính quyền lập biên bản rồi để đấy. Bất an trong mùa mưa bão đang là tâm trạng chung của người dân vùng phân lũ Chương Mỹ, Hà Nội./.
