Nhà máy đường An Khê đang "bức tử" sông Ba

Sông Ba - đoạn chảy qua thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đang bị ô nhiễm nặng nề. Nguyên nhân do nguồn nước thải của nhà máy đường An Khê xả thải trực tiếp xuống sông.

Quán cà phê Sông Ba, rộng rãi, nằm ở vị trí được coi là đắc địa, ngay bên cầu sông Ba, thị xã An Khên, song những ngày này, quán vắng như chùa Bà Đanh. Nguyên nhân là vì mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ dòng sông Ba khiến khách hàng chẳng ai dám ghé quán.

Những năm trước, mỗi ngày có hơn 300 khách tới quán, nhưng nay, cả ngày quán không có nổi 10 khách, nguồn thu không đủ cho các khoản chi phí nhân công.

Bà Nguyễn Thị Thùy Loan, chủ quán cà phê Sông Ba than thở: “Hồi trước, quán tôi đông khách lắm, nhưng bây giờ không có khách. Nguyên nhân do sông bị ô nhiễm, mùi hôi thối nồng nặc. Chắc tôi phải đóng cửa quán thôi”.

Giống như quán cà phê Sông Ba, hầu hết các quán ăn, giải khát ở gần dòng sông Ba đều chịu cảnh tương tự và đành phải đóng cửa.

 Nước sông Ba bị ô nhiễm nghiêm trọng

Không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, mùi hôi thối bốc lên từ sông Ba đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng nghìn hộ dân sống dọc hai bờ sông.

Ông Nguyễn Đình Thắng, người dân sống gần bờ sông Ba cho biết: “Từ Tết tới giờ, sông khi nào cũng có mùi hôi thối không chịu được, có dùng khẩu trang cũng không ăn thua”.

Còn ông Dương Văn Tuyến, ở phường An Bình, thị xã An Khê bức xúc: “Chúng tôi không biết kêu ai. Người dân rất mong cơ quan chức năng vào cuộc, để sớm trả lại không khí trong lành cho khu vực này”.

Người dân, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị nhà máy đường An Khê và chính quyền, ngành chức năng cấp trên giải quyết triệt để ô nhiễm. Tuy nhiên, những kiến nghị này đã bị phớt lờ hoặc làm cho có lệ.

Về phía thủy điện An Khê – Kanak, việc xả nước ra sông Ba để cuốn trôi bớt lượng nước thải cũng chỉ được tiến hành theo kiểu nửa vời, nên ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm. Trong những ngày cao điểm ép mía, con sông này bốc mùi hơn 20km. Ngay đoạn qua huyện Kông Chro, phía hạ nguồn cũng bị ô nhiễm trầm trọng.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đi kiểm tra tình hình ô nhiễm sông Ba

Cũng vào thời điểm này năm 2011, trong buổi làm việc với PV Đài TNVN, ông Hoàng Đình Chung - Phó Giám đốc Sở TN&MT Gia Lai cho biết, Bộ TN-MT đã lên kế hoạch kiểm tra việc xả thải của một số cơ sở gây ô nhiễm. Ông Hoàng Đình Chung cũng khẳng định, Gia Lai chắc chắn sẽ xử lý được vấn đề ô nhiễm sông Ba, trả lại môi trường trong lành cho thị xã An Khê và vùng hạ lưu. Thế nhưng 1 năm đã trôi qua, mức độ ô nhiễm ở sông Ba vẫn tăng cao.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký quyết định xử phạt nhà máy đường An Khê 180 triệu đồng do có nhiều vi phạm về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc xử phạt này cũng dường như không có tác dụng. Nhà máy đường An Khê vẫn tiếp tục hoạt động và xả nước thải ô nhiễm ra sông Ba.

Cá ở sông Ba bị chết do ô nhiễm nguồn nước

Ông Nguyễn Tấn Cương - Giám đốc nhà máy đường An Khê cho rằng, lượng xả thải của nhà máy ra môi trường chỉ còn bằng 1/3 so với trước. Tuy vậy, mức này vẫn cao hơn mức cho phép đến 30 lần. Thêm vào đó là công suất ép của nhà máy tăng gấp đôi, nên ô nhiễm càng nghiêm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.