Những phát hiện đau lòng
Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại Copenhagen, Đan Mạch. Nhiều câu hỏi về sự sống của hành tinh đang chờ đợi lời giải đáp từ chính hội nghị này.
“Thập kỷ vừa qua là thập kỷ nóng nhất”
Đó là kết luận của nghiên cứu mới nhất do Tổ chức Khí tượng thế giới vừa đưa ra. Các số liệu thống kê cho thấy trong vòng 4 thập kỷ qua, nhiệt độ thế giới không ngừng tăng và năm 2009 này được coi là năm nóng thứ 5 kể từ năm 1850 (năm nóng nhất là năm 1998).
Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới Michel Jarraud khẳng định nhiệt độ không tăng đột ngột trong một thập kỷ qua nên thế giới không thực sự quan tâm, nhưng nếu so với các thập kỷ trước mới thấy trái đất nóng lên đáng kể. Nhiệt độ tăng ở hầu hết các châu lục, trong đó Nam á và Trung Phi là những khu vực nóng lên với tốc độ kỷ lục. Năm 2009 là năm nóng thứ 3 tại Trung Quốc trong vòng 50 năm qua. Đã xảy ra các đợt nóng cao ở Italy, Anh, Pháp, Bỉ, Đức và nhất là ở Ấn Độ. Năm nay cũng là năm nóng thứ 3 tại Australia từ trước đến nay với 3 đợt nắng nóng bất thường liên tiếp.
10 nước gây ô nhiễm nhất thế giới
Theo bảng xếp hạng của công ty tư vấn quản lý rủi ro hàng đầu thế giới Maplecroft (Anh), 10 nước gây ô nhiễm hàng đầu thế giới là: 1. Trung Quốc với 6.018 tấn khí thải hằng năm. Trung Quốc cam kết giảm 40 - 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đến năm 2020 so với năm 2005;
2. Mỹ với 5.903 tấn khí thải/năm. Mỹ cam kết đến năm 2020 giảm 17% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với năm 2005;
3. Nga với khoảng 1.704 tấn mỗi năm. Nước này đặt mục tiêu cắt giảm xuống thấp hơn 25% so với mức của năm 1990 vào năm 2020;
4. Ấn Độ thải ra 1.293 tấn khí thải. Ấn Độ mới đây tuyên bố sẽ cắt giảm 20-25% lượng carbon trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, so với mức của năm 2005;
5. Nhật Bản với 1.247 tấn. Nhật Bản đề ra mục tiêu giảm 25% lượng khí thải vào năm 2020 so với mức năm 1990;
6. Đức phát thải khoảng 858 tấn/năm. Đức cam kết đến năm 2020 giảm 40% lượng khí thải so với năm 2005;
7. Canada với 614 tấn, đưa ra mức giảm 20% cho cùng thời điểm 2020 so với mức năm 2006;
8. Anh với 586 tấn và đặt mục tiêu đến năm 2020 phải cắt giảm được 34% so với mức năm 1990 và đến năm 2050 phải cắt giảm khí thải tới 80%;
9. Hàn Quốc với 514 tấn/năm;
10. Iran thải ra 417 tấn khí thải/ năm.
“Khí thải gây hiệu ứng nhà kính ảnh hưởng đến sức khoẻ con người”
Đó là tuyên bố của bà Lisa Jackson, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) đưa ra đúng vào ngày khai mạc Hội nghị Copenhague. Trên thực tế, tác hại của biến đổi khí hậu và khí thải gây hiệu ứng nhà kính đến sức khoẻ của con người đã được nói nhiều và được minh chứng bằng những nghiên cứu khoa học tin cậy.
Cho nên, rõ ràng cái mà nước Mỹ gọi là “phát hiện lịch sử” này thực ra lại chẳng có gì mới mẻ. Có chăng điểm mới là sự thừa nhận của Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ giúp hy vọng vào những nỗ lực thực sự của nước Mỹ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Cùng với tuyên bố này, Cơ quan Bảo vệ môi trường của Mỹ (EPA) khẳng định sẽ có các biện pháp mạnh tay để giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, kể cả trong trường hợp Quốc hội Mỹ không đồng lòng. EPA lên kế hoạch xem xét lại các tiêu chuẩn thải khí cho các hoạt động sử dụng dầu mỏ và khí đốt.
Tuy nhiên, thật lạ là một số tờ báo của Mỹ đã lớn tiếng chỉ trích các biện pháp này là “sẽ đe doạ tự do và nền kinh tế Mỹ”. Thế nên, cũng khó mong chờ nước Mỹ sẽ đạt được những bước tiến đột phá và nhanh chóng trong vấn đề này./.