Nước biển sẽ dâng cao 1,5m trong thế kỷ này

Đây là cảnh báo của các nhà khoa học trong hội nghị tại Copenhagen, Đan Mạch, diễn ra ngày 4/5.

Theo báo cáo tại hội nghị, khi Bắc cực nóng lên sẽ khiến cho những dòng sông băng tại đây tan chảy và gây ra nguy cơ nâng cao mực nước biển trên toàn cầu hơn 1,5m trong thế kỷ này, cao hơn nhiều so với những dự đoán trước đó.

Trong một báo cáo khác của một cơ quan khoa học của tám quốc gia vành đai Bắc Cực trong chương trình Giám sát Bắc cực, các nhà khoa học cũng đưa ra cảnh báo về việc Bắc cực đang nóng nhanh gấp hai lần so với trung bình các thập kỷ qua.

James White, nhà khoa học thuộc trường Đại học Colorado (Boulder, Mỹ) đã đưa ra những cảnh báo về tình trạng biến đổi khí hậu. Trong đó đề cập đến việc lạm dụng xây dựng nhà kính hiện nay. Ông nói: "Trái đất sẽ nóng lên nếu chúng ta thải ra bầu khí quyển quá nhiều khí nhà kính".

Những ảnh hưởng của hiện tựơng biến đổi khí hậu còn có nguy cơ tác động tới hàng triệu người, đặc biệt là những người nghèo. “Họ có xu hướng sống ở những vùng đất thấp nhất và có ít nguồn lực nhất để thích nghi” – ông Andrew Steer, Đặc phái viên của Ngân hàng Thế giới, nói.

Các báo cáo này sẽ được gửi đến Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và các Ngoại trưởng Canada, Iceland, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan và Nga, tại một cuộc họp Hội đồng Bắc Cực ở Greenland vào tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.