Nước ta chịu ảnh hưởng nặng của biến đổi khí hậu
Nếu nước biển dâng lên thêm 1m nữa thì 40% diện tích của ĐBSCL sẽ bị ngập và TP HCM cũng bị ngập khoảng 20% diện tích…
- Quảng Bình những ngày lũ về
- Đối phó với biến đổi khí hậu: Phải nỗ lực ngay từ bây giờ
- Đức tài trợ 5 triệu euro ứng phó biến đổi khí hậu
Sáng 7/11, tại Hà Nội Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo “Cập nhật và chia sẻ thông tin về biến đổi khí hậu toàn cầu và ở Việt Nam với báo chí”.
Theo nhóm chuyên gia liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu (BĐKH), Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH. Trong vòng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình đã tăng khoảng 0,5oC, mực nước biển đã dâng khoảng 20cm, thiên tai ngày càng khốc liệt.
4 chuyên đề quan trọng về Biến đổi khí hậu, bao gồm Kết quả 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH; Chiến lược quốc gia về BĐKH; Kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam; Một số vấn đề đàm phán quốc tế về BĐKH, là những chủ đề xuyên suốt được trình bày Hội thảo.
Ngoài các nội dung trên, các phóng viên, nhà báo cũng đã đặt nhiều câu hỏi và trao đổi ý kiến về những vấn đề liên quan đến BĐKH như tình hình lũ lụt năm 2011; hợp tác quốc tế trong quản lý tài nguyên nước sông Mekong và tác động đến tình hình ngập úng đồng bằng…
![]() |
|
Người dân Miền trung đang phải gánh chịu hậu quả của Biến đổi khí hậu. |
Các chuyên gia cho biết, BĐKH đã làm tình hình thời tiết xấu đi rất nhiều như: bão, lũ, hạn hán và nước biển dâng thường xuyên, làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và tác động tiêu cực tới sức khỏe con người. Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam là 1 trong 3 đồng bằng trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nhất do tác động của BĐKH làm nước biển dâng. Theo tính toán của các nhà khoa học, nếu mực nước biển dâng cao 1m, sẽ có khoảng 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, 11% diện tích đồng bằng sông Hồng và 3% diện tích của các tỉnh khác thuộc vùng ven biển sẽ bị ngập. Khoảng 10-12% dân số nước ta bị ảnh hưởng trực tiếp và tổn thất khoảng 10% GDP.
Theo các kịch bản BĐKH thì vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm của Việt Nam tăng khoảng 2 - 3oC, tổng lượng mưa/năm và lượng mưa trong mùa mưa tăng trong khi đó lượng mưa mùa khô lại giảm. Mực nước biển có thể dâng khoảng từ 75cm - 1m so với trung bình thời kỳ 1980-1999.
Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tiêu cực, BĐKH cũng có thể là động lực thúc đẩy sự hình thành và phát triển mẫu hình tiêu thụ mới; đổi mới công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường; nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường thế giới; mở ra các thị trường mới về công nghệ năng lượng, hàng hóa; dịch vụ theo hướng phát thải ít cacbon; chuyển giao công nghệ; tiếp cận các thiết chế tài chính quốc tế về BĐKH. Các đại biểu tham dự hội thảo đã đưa ra những giải pháp tích cực nhằm hạn chế quá trình biến đổi khí hậu, đồng thời đề ra những tiêu chí phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, các giải pháp bảo vệ môi trường, ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sống./.
