"Rút ruột" hồ Yên Mỹ
Việc khai thác quặng tràn lan, thiếu sự quản lý, không chỉ làm thất thoát tài nguyên mà còn gây ô nhiễm môi trường
Hàng nghìn tấn quặng được múc lên mỗi ngày tại hồ Yên Mỹ (khu vực giáp ranh 3 huyện: Như Thanh, Nông Cống và Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa) tạo ra những hố sâu nham nhở. Tình trạng này không những gây ô nhiễm môi trường mà còn làm mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động.
Người dân địa phương phản ánh, tình trạng khai thác quặng sắt ở lòng hồ Yên Mỹ đã diễn ra rầm rộ từ vài tháng nay. Hằng ngày có tới hàng trăm người dân từ khắp nơi đổ về mỏ sắt tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh khai thác quặng trái phép bán cho các đầu mối kiếm lời. Hàng nghìn tấn quặng bị khai thác mỗi ngày.
Chị Xuân, một người dân thôn Bái Sim, xã Thanh Kỳ cho biết, những người khai thác quặng hình thành các nhóm. Họ dùng máy xúc, máy ủi, móc lòng hồ lấy quặng. Nhiều nhóm đã vận chuyển đất đào được về vườn nhà mình để lọc lấy quặng. Người đi khai thác quặng có thể kiếm lời từ 150.000 - 200.000 đồng/ngày.
![]() |
| Hồ Yên Mỹ đang bị đào bới khai thác quặng trái phép |
Hồ Yên Mỹ là một quần thể sinh vật đa dạng, đã được dự tính xây dựng thành khu du lịch sinh thái và cấp nước sạch cho Khu công nghiệp Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia. Hồ Yên Mỹ bao đời nay trong lành, là bức tường ngăn lũ cũng như cấp nước thủy lợi cho hàng nghìn hộ dân trong khu vực.
Hiện nay, việc khai thác quặng tràn lan, thiếu sự quản lý, không chỉ làm thất thoát tài nguyên mà còn gây ô nhiễm môi trường. Lòng hồ bị móc ruột. Khu vực xung quanh hồ bị đào bới nham nhở. Những khu rừng tái sinh ven hồ bị tàn phá. Những dòng nước đục ngầu từ các khu nghiền quặng đổ trực tiếp ra hồ gây ô nhiễm nguồn nước.
Khai thác quặng còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động. Ngày 19/7/2010, trong lúc đang đào quặng, một nữ lao động trẻ quê ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai bị máy xúc va vào người và chết trên đường đi cấp cứu.
Điều đáng nói nữa là các tuyến đường quanh khu vực lòng hồ trải nhựa đẹp đẽ, người dân hưởng lợi chưa được bao nhiêu thì nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng bởi xe chở quặng trái phép chạy ngày đêm. Thêm nữa, từ khi diễn ra tình trạng khai thác quặng trái phép, các dịch vụ ăn theo mọc lên ngày một nhiều, gây mất trật tự xã hội.
Việc khai thác quặng ở hồ Yên Mỹ diễn ra đã vài tháng nhưng dường như các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa chưa có động thái nào ngăn chặn. Người dân cho biết, chỉ khi nào các nhóm khai thác đụng chạm đến quyền lợi của nhau và xảy ra xô xát, ẩu đả, lực lượng chức năng địa phương mới xuất hiện giải quyết. Song mọi chuyện lại đâu vào đó.
Đã đến lúc các cơ quan chức năng ở Thanh Hóa phải vào cuộc quyết liệt, phối hợp hành động mới ngăn chặn được tình trạng khai thác quặng trái phép nơi đây./.
