Sản xuất nước sạch từ nước thải
Việc sản xuất thành công nước uống từ nước thải được coi là một bước ngoặt công nghệ giúp Singapore có thể tự tin nghĩ đến một chiến lược sản xuất nước sạch độc lập, tự chủ.
“Tìm kiếm nước sạch” là một câu chuyện dài với nhiều nỗ lực đáng khâm phục của người dân và Chính phủ Singapore, quốc gia phải nhập khẩu hầu như toàn bộ nước sinh hoạt từ Malaysia.
Đến Singapore, được uống nguồn nước sạch trực tiếp từ vòi nước tương tự như ở các nước châu Âu, ít ai có cảm giác về một sự khan hiếm nước trầm trọng ở quốc gia có diện tích nhỏ bé nhất Đông Nam Á này. Và với thành công mới, không lâu nữa, các nguồn nước tái chế từ nước thải sinh hoạt sẽ giúp Singapore không còn phải phụ thuộc nhiều vào nguồn nước sạch nhập khẩu nữa.
Tháng 5 vừa qua, Singapore đã khai trương nhà máy tinh chế nước đã qua sử dụng thành nước sinh hoạt và dùng trong các nhà máy. Đây được coi là nhà máy nước hiện đại nhất và lớn nhất Singapore. Nước dùng trong nhà bếp, hay thậm chí là nước dội toilet chảy qua một loạt hệ thống màng loại bỏ những chất bẩn để cho ra sản phẩm cuối cùng là nước đóng nhãn tinh khiết có tên gọi là Newwater (Nước mới). Đây là nhà máy thứ 5 tái chế nước sạch theo cách này Singapore có thể sản xuất 228.000m3 nước cực sạch một ngày. Lượng nước này, theo Cơ quan nước quốc gia Singapore, đủ để đổ đầy 90 bể bơi tiêu chuẩn Olympic.
![]() |
|
Dùng nước tái chế trở thành “chuyện thường ngày” và được người dân ủng hộ
|
Trong vòng nửa thế kỷ qua, nhu cầu về nước tại Singapore không ngừng gia tăng. Chủ yếu là do lượng khách du lịch đông đảo đổ về quốc đảo sư tử này và các hoạt động sản xuất nhộn nhịp tại một trong những trung tâm kinh tế tài chính năng động ở châu Á. Tính trung bình, hiện nay, mỗi người dân Singapore sử dụng tới 155 lít nước/ngày.
Ông Harry Seah, Giám đốc Công ty nước quốc gia Singapore cho biết, các nguồn nước đang được khai thác để đáp ứng đủ nhu cầu: “Hiện có 4 nguồn nước chính đang được khai thác. Thứ nhất là nguồn nhập khẩu từ Malaysia. Thứ hai là nguồn nước tự nhiên ít ỏi mà chúng tôi có được. Thứ ba là nguồn nước lọc từ nước biển. Và thứ tư, sẽ là trụ cột quan trọng nhất, đó là nước tái chế từ nước thải sinh hoạt, mà chúng tôi gọi là “Nước mới”.
Với những thành công sẵn có trong việc ứng dụng công nghệ khử mặn nước biển và nay là tái chế nước thải thành nước uống, Singapore tin tưởng họ sẽ có thể tự cung tự cấp nước trong vòng 50 năm nữa, khi thỏa thuận mua nước của Malaysia hết hiệu lực vào năm 2061. Singapore đặt mục tiêu tăng gấp 3 lần khả năng tái chế nước từ nay đến năm 2060, để có thể thực hiện chiến lược tự cung tự cấp nước sinh hoạt. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng do nhu cầu nước sinh hoạt tại Singapore dự kiến sẽ còn tăng gấp đôi trong vòng 50 năm nữa.
Rõ ràng, công nghệ đóng vai trò sống còn trong thành công đầy ấn tượng của Singapore, giúp nước này biến điểm yếu của mình thành một cơ hội. Đó là, nó không những giúp Singapore không còn phụ thuộc vào nguồn nước nhập khẩu, mà còn đưa nước này trở thành quốc gia dẫn đầu về ứng dụng và xuất khẩu công nghệ tái chế nước.
Ông Jaccannah Rao, Giám đốc công nghệ khu vực châu Á của Tập đoàn Siemens - một đối tác giúp Singapore phát triển công nghệ tái chế nước sạch, nhấn mạnh: “Không quan trọng nguồn nước thải gồm những thành phần gì, công nghệ hiện đại với nhiều loại màng lọc giúp tạo ra nguồn nước sạch tinh khiết, đảm bảo. Ngành công nghiệp nước sạch là một ngành công nghiệp có nhiều triển vọng, bởi các giải pháp đều hiệu quả và chi phí thấp nên có thể ứng dụng tốt và lâu dài. Việc tái chế nước sạch cũng giúp giảm bớt lượng nước thải, rác thải, giảm áp lực đối với môi trường”./.
