Sử dụng hoá chất bắt cá trên vịnh Nha Trang

Người dân dùng hóa chất độc xịt vào san hô, hốc đá khiến cá mú bị say để dễ dàng đánh bắt.

Ban chỉ huy Đồn Biên phòng 372, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong những ngày qua, tại khu vực biển Hòn Chồng, Hòn Đỏ, vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà có khoảng 150 người từ huyện Vạn Ninh đến đây dùng hoá chất độc hại để đánh bắt cá mú con, làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thuỷ hải sản và môi trường trên vịnh.

Thượng tá Vũ Thanh Mẫn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 372, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết: Vào các ngày nước thuỷ triều xuống, người dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà trộn hóa chất độc màu trắng với nước thành hỗn hợp xịt vào các rạn san hô, hốc đá ở khu vực Hòn Chồng, Hòn Đỏ, vịnh Nha Trang làm thủy sản bị say thuốc để bắt cho dễ. Sau khi bắt xong, thuỷ sản được thả vào bình ô xy để tỉnh lại. Tuy nhiên, người dân chỉ chọn bắt cá mú con để làm cá giống, còn các loài cá con, nhuyễn thể khác bị say thuốc chết nổi đầy mặt biển, ảnh hưởng đến môi trường của vịnh, gây bức xúc trong nhân dân.

Ông Vũ Thanh Mẫn cho biết thêm, Đồn Biên phòng đã thông báo với cơ quan chức năng, tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương vận động nhân dân không tham gia hoạt động đánh bắt thuỷ sản bằng phương thức bất hợp pháp mà Nghị định của Chính phủ đã cấm. Đồn biên phòng cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn từ xa để không cho tình trạng này tiếp tục tái diễn.

Hiện tại, Đồn Biên phòng 372 đã gửi mẫu hoá chất mà người dân dùng đánh bắt cá mú con lên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hoà để đem đi phân tích, xác định tên hoá chất cũng như mức độ độc hại của hoá chất đối với những loài thuỷ hải sản trên vịnh Nha Trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.