Tài nguyên rừng bị lạm dụng quá mức
Diện tích rừng nghèo và nghèo kiệt tăng hơn 30% trong 10 năm qua
Ngày 19/5, Trung tâm Con người và thiên nhiên (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã kết thúc chuyến khảo sát tình hình môi trường thiên nhiên, hiện trạng sử dụng và quản lý rừng tự nhiên tại hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum.
Qua 6 ngày đi thực tế tại các địa phương, Trung tâm Con người và thiên nhiên đánh giá, hiện trạng quản lý và sử dụng tài nguyên rừng trong khu vực đang bị lạm dụng quá mức, khiến diện tích rừng nghèo và nghèo kiệt tăng hơn 30% trong 10 năm qua. Tình trạng này không chỉ tác động rất xấu tới tài nguyên, môi trường, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của đồng bào Tây Nguyên.
Sau chuyến khảo sát này, Trung tâm Con người và thiên nhiên sẽ nghiên cứu và kiến nghị với cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương triển khai các giải pháp nhằm kìm hãm nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên ở khu vực Tây Nguyên.
Ồng Trịnh Lê Nguyên- Giám đốc Trung tâm Con người và thiên nhiên cho biết: “Những chương trình ưu tiên cho phát triển đã chuyển đổi rất nhiều diện tích rừng tự nhiên sang rừng sản xuất, biến nhiều cánh rừng có tính đa dạng sinh học cao thành khu vực rừng nghèo. Hiện nay những rừng nghèo này lại đang được chuyển đổi tiếp thành các đồn điền cao su và các cây công nghiệp khác. Nếu xu hướng đó cứ tiếp diễn ra thì không thể có một Tây Nguyên bền vững. Mong rằng chương trình nghiên cứu Tây Nguyên sắp tới (còn gọi là chương trình Tây Nguyên 3) sẽ giúp ích cho việc đảm bảo cân đối giữa môi trường thiên nhiên với vấn đề phát triển bền vững”./.