Tăng cường kiểm soát ô nhiễm khu vực đông dân nghèo
Sáng 8/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Hợp phần “Kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo (PCDA)”.
Hội nghị do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện các dự án nằm trong khuôn khổ của Hợp phần PCDA được thực hiện trong 5 năm qua tại 4 tỉnh: Hà Nam, Thái Nguyên, Quảng Nam và Bến Tre.

Một điểm ô nhiễm tại làng nghề ở Hà Nam
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tiến, nhấn mạnh thành tựu lớn nhất của Hợp phần là từng bước hình thành khung pháp lý về đánh giá tác động môi trường. Thông qua các dự án trình diễn về thu gom và xử lý rác thải, các địa phương đã từng bước kiểm soát tình trạng ô nhiễm, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác môi trường cũng như kêu gọi cộng đồng cùng vào cuộc.
Với hiệu quả thiết thực từ các dự án thí điểm đã được triển khai tại 4 tỉnh, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến, đồng thời là Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Trưởng Ban chỉ đạo Dự án PCDA, đề xuất nhân rộng các mô hình thí điểm ra các địa phương khác.
Các chuyên gia tại Hội nghị nhận định: Sau 5 năm hoạt động, Hợp phần “Kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo” đã đóng góp hiệu quả cho việc thực hiện Chiến lược quốc gia trong các lĩnh vực trọng tâm là nâng cao năng lực bảo vệ môi trường từ cấp Trung ương đến cấp địa phương. Dự án có đóng góp đáng kể vào việc hoàn thiện các công cụ pháp luật và kinh tế, xã hội hóa thông qua việc nâng cao nhận thức và tham gia của cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường.
Ông Mai Thanh Dung, Giám đốc Hợp phần PCDA, Cục trưởng Cục đánh giá tác động môi trường, khẳng định tính bền vững của hợp phần nhờ có sự tham gia của người dân vào hoạt động bảo vệ môi trường. Không chỉ dừng ở việc người dân đã chuyển biến nhận thức mà còn biến thành hành vi bảo vệ cuộc sống của chính họ.
Từ thành công của Hợp phần, Chính phủ Đan Mạch sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam các chương trình phát triển xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, năng lượng và các vấn đề có tính bền vững. Trong đó, chuyển giao công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, đặc biệt trong xử lý rác thải và cung cấp nước sạch sẽ là chủ đề chính./.
| Hợp phần “Kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo (PCDA)” là một trong 5 hợp phần của Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam-Đan Mạch (DCE), trong lĩnh vực môi trường với mục tiêu dài hạn là “Cải thiện chất lượng môi trường ở các vùng tập trung đông dân nghèo, duy trì ở các mức độ có thể chấp nhận được”, và 3 mục tiêu trước mắt là: Xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; Công cụ pháp lý và kiến thức chuyên môn để thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm. Hợp phần được bắt đầu triển khai từ năm 2005. |