Thanh Hóa kiên quyết xử lý dứt điểm vụ chôn thuốc sâu

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến khẳng định không bao che, dung túng việc vi phạm pháp luật của Công ty Nicotex.

Ngày 26/9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị để nghe báo cáo của các ngành chức năng, các cấp chính quyền và Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái trong việc giải quyết hậu quả ô nhiễm môi trường, do Công ty này gây ra trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến khẳng định, Thanh Hóa sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm vụ việc Nicotex trong thời gian sớm nhất, nhằm tạo lòng tin trong nhân dân.
Chiếc xe chở hàng, trong đó có nhiều thùng nghi là chất thải được vận chuyển ra khỏi Công ty bị người dân chặn lại


Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến cho biết: UBND tỉnh đã nghiêm túc nhìn nhận đây là vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nghiêm trọng, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. Đồng thời, UBND tỉnh thể hiện quyết tâm giải quyết, thông qua việc liên tục theo dõi sát sao quá trình điều tra, xác minh làm rõ những sai phạm của Công ty Nicotex; chỉ đạo các ngành chức năng, các cấp chính quyền có liên quan phối hợp với Công ty Nicotex khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, từ khi nhận đơn kiến nghị của ông Lê Đình Sơn, thôn 5, Quan Phát, Cẩm Vân, Cẩm Thủy về việc Công ty Nicotex sản xuất thuốc bảo vệ thực vật có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đến nay đã hơn 1 tháng. Trong quãng thời gian đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao các ngành liên quan như Công an tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế và UBND các huyện Cẩm Thủy, Yên Định... vào cuộc tích cực khắc phục hậu quả vụ việc.

Bình quân cứ 2 ngày có 1 đoàn kiểm tra, hoặc có văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn trương giải quyết hậu quả ô nhiễm môi trường khu vực Công ty Nicotex.

Ông Trịnh Văn Chiến khẳng định, UBND tỉnh không bao che, dung túng việc vi phạm pháp luật của Công ty Nicotex, thể hiện qua việc quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty ở mức cao nhất. Đến thời điểm này, Công ty Nicotex đã chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền trên 421 triệu đồng, đồng thời cam kết tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường. 

Tại hội nghị, một lần nữa đại diện Công ty Nicotex nhận rõ những sai phạm của Công ty, xin lỗi các cấp chính quyền, ngành chức năng và nhân dân tỉnh Thanh Hóa về những việc làm trái pháp luật của mình, đồng thời hứa sẽ khắc phục việc này trong thời gian sớm nhất.

Theo báo cáo của Công ty Nicotex, Công ty đang khẩn trương trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án xử lý chất thải nguy hại để Công ty ký hợp đồng với Công ty Cổ phần tập đoàn Thành Công, một đơn vị có đủ điều kiện, năng lực xử lý ô nhiễm môi trường để có thể bắt tay ngay vào việc khắc phục hậu quả.

Công ty Nicotex cũng đề nghị UBND tỉnh, các ngành chức năng và chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng tạo điều kiện để Giám đốc Công ty trực tiếp xin lỗi người dân và cam kết các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường; đề nghị được đào giếng nước phục vụ sinh hoạt cho cán bộ, công nhân; đưa hàng hóa thành phẩm ra ngoài khu vực Công ty... 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương cá nhân ông Lê Đình Sơn về hành động dũng cảm tố giác những sai phạm trong quá trình hoạt động của Công ty Nicotex; các cơ quan báo chí vào cuộc tích cực đã phản ánh rõ nét, chân thật về vụ việc.

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan khẩn trương xác định rõ số lượng, chủng loại chất thải nguy hại mà Công ty đã chôn lấp, có tính đến việc sử dụng các thiết bị máy móc hiện đại hỗ trợ việc tìm kiếm.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty Nicotex khai báo thành khẩn về những điểm chôn lấp chất thải nguy hại; thưởng cho tổ chức, cá nhân trong công ty phát giác các điểm chôn lấp theo chế độ mua tin với mức cao nhất theo quy định hiện hành. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các ngành chức năng, các cấp chính quyền có liên quan phải công khai, minh bạch, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí để có cái nhìn chân thật nhất về quá trình giải quyết vụ việc; tiếp tục chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tiến hành kiểm điểm các ngành, các cấp liên quan để quy trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra vụ việc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ chôn thuốc sâu ở Thanh Hóa: Khám sức khỏe người dân 3 xã
Vụ chôn thuốc sâu ở Thanh Hóa: Khám sức khỏe người dân 3 xã

VOV.VN -UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo ngành chức năng khám bệnh cho người dân 3 xã ở vùng lân cận Công ty Thanh Thái.

Vụ chôn thuốc sâu ở Thanh Hóa: Khám sức khỏe người dân 3 xã

Vụ chôn thuốc sâu ở Thanh Hóa: Khám sức khỏe người dân 3 xã

VOV.VN -UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo ngành chức năng khám bệnh cho người dân 3 xã ở vùng lân cận Công ty Thanh Thái.

Đoàn ĐBQH Thanh Hóa: Xem xét sớm khởi tố vụ chôn thuốc sâu
Đoàn ĐBQH Thanh Hóa: Xem xét sớm khởi tố vụ chôn thuốc sâu

VOV.VN -ĐBQH Thanh Hóa đề nghị cần xem xét, sớm khởi tố vụ án và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân sai phạm.

Đoàn ĐBQH Thanh Hóa: Xem xét sớm khởi tố vụ chôn thuốc sâu

Đoàn ĐBQH Thanh Hóa: Xem xét sớm khởi tố vụ chôn thuốc sâu

VOV.VN -ĐBQH Thanh Hóa đề nghị cần xem xét, sớm khởi tố vụ án và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân sai phạm.

Thanh Hóa chỉ đạo kiểm điểm vụ chôn thuốc sâu
Thanh Hóa chỉ đạo kiểm điểm vụ chôn thuốc sâu

VOV.VN -Trong thời gian dài, các đơn vị quản lý Nhà nước đã thiếu sự kiểm tra, giám sát, xử lý.

Thanh Hóa chỉ đạo kiểm điểm vụ chôn thuốc sâu

Thanh Hóa chỉ đạo kiểm điểm vụ chôn thuốc sâu

VOV.VN -Trong thời gian dài, các đơn vị quản lý Nhà nước đã thiếu sự kiểm tra, giám sát, xử lý.