Thanh kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Hưng Yên: còn nhiều vi phạm
Nhiều doanh nghiệp “thà chịu phạt" còn hơn là đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải và thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Kết quả thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cho thấy, vẫn còn nhiều doanh nghiệp vi phạm, không ít doanh nghiệp mặc dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính về môi trường nhưng việc tiếp tục hoặc tái diễn vi phạm vẫn diễn ra. Điển hình là Công ty TNHH Hoàng Hợp. Công ty TNHH Hòa Hợp đóng tại huyện Mỹ Hào với 2 phân xưởng sản xuất chính là định hình và nhuộm hấp vải màn tuyn. Kết quả kiểm tra của Sở TN&MT cho thấy, Công ty TNHH Hòa Hợp đã không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã đi vào sản xuất; xả nước thải có chứa chất thải nguy hại vượt tiêu chuẩn cho phép trên 5 lần với lượng thải từ 50m3/ngày đêm đến dưới 5000 m3/ngày đêm. Tiếp đó, Sở TN&MT Hưng Yên đã kiến nghị UBND tỉnh tạm thời đình chỉ hoạt động của phân xưởng nhuộm cho tới khi khắc phục xong sự cố và trang bị đầy đủ hệ thống xử lý chất thải của phân xưởng này, yêu cầu doanh nghiệp phải tiến hành thu gom, xử lý toàn bộ lượng dầu do sự cố tràn ra môi trường xung quanh.
Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện mới chỉ có Khu công nghiệp Phố Nối B có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng tuân thủ đúng quy định của Ban quản lý KCN nên môi trường xung quanh khu công nghiệp vẫn bị ô nhiễm và khi thanh tra vẫn có doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép ra môi trường như Công ty cổ phần Yên Mỹ. Kết quả thanh tra cho thấy, Công ty Cổ phần Yên Mỹ chưa thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ theo đúng quy định; chưa đăng ký chủ nguồn thải theo quy định; 1 trong 5 Ống khói thải khí SO2 vượt quá tiêu chuẩn 2 lần; hàm lượng COD của nguồn nước mặt vượt tiêu chuẩn 2 lần.
Cũng giống như Công ty cổ phần Yên Mỹ, trong đợt thanh kiểm tra, Sở TN&MT Hưng Yên đã phát hiện những vi phạm về công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy chế tạo phôi thép Hòa Phát, Tập đoàn Hòa Phát. Mặc dù Nhà máy đã đầu tư công nghệ lọc bụi cũng như tiếng ồn, nhưng việc quản lý chất thải nguy hại của Nhà máy vẫn chưa thực hiện theo đúng quy định.
Phát triển kinh tế là cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay do quá chú trọng lợi nhuận một số doanh nghiệp đã cố tình “quên” trách nhiệm xử lý chất thải. Trong khi ý thức về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp còn chưa cao thì việc các doanh nghiệp này đối phó, lách luật còn diễn ra khá phổ biển. Để giải quyết vấn đề này ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra cần thiết phải có ý chí cao và sự quyết tâm của lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương. Việc bảo vệ môi trường cần được đặt lên trên lợi ích kinh tế./.