Thành lập Khu bảo tồn Sao la Quảng Nam

Đây nỗ lực bảo tồn loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.  

Ngày 14/4, UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định thành lập Khu Bảo tồn Sao la, trực thuộc Chi Cục Kiểm lâm Quảng Nam.

Loài Sao la ở Việt Nam được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 1992 tại Hà Tĩnh. Sau đó, loài Sao la đã phải đối mặt với nguy cơ bị biến mất vĩnh viễn khi số lượng quần thể ngoài tự nhiên suy giảm nhanh chóng.

Saola hiện đang được xếp hạng vào nhóm các loài đang bị đe doạ tuyệt chủng trong sách Đỏ của Việt Nam. Số lượng cá thể Sao la tại Việt Nam và Lào hiện tại được các nhà khoa học đưa ra với nhiều con số khác nhau, lạc quan nhất là có thể đến chưa đầy 100 cá thể và thấp nhất với con số dự đoán của nhóm công tác về Sao la vùng Đông Dương là chừng vài chục cá thể.

Từ năm 2007, Quỹ Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên (WWF) cùng với cộng đồng địa phương, các nhà khoa học Việt Nam và các cán bộ bảo tồn tỉnh Quảng Nam đã tiến hành nhiều nghiên cứu về số lượng quần thể, mối đe dọa đối với loài, và khoanh vùng bảo tồn ưu tiên.

Trước những số liệu đáng lo ngại về tình trạng của loài Sao la hiện nay, Khu bảo tồn Sao la tại Quảng Nam được thành lập để bảo vệ loài động vật trong sách Đỏ. Nơi đây có các thung lũng hẹp với dòng chảy và thác dốc, tạo điều kiện sống cho loài Sao la.

Như vậy, đây là khu bảo tồn Sao la thứ hai tại Việt Nam (trước đó Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế và khu Vườn quốc gia Bạch Mã đã được thành lập).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.