Thiệt hại theo hiệu ứng domino
Các đơn vị, người dân sống và khai thác nguồn nước sông Thị Tính đã phải gánh chịu hậu quả do Công ty TNHH San Miguel Pure Foods Việt Nam gây ra.
Sự cố vỡ hồ chứa nước thải tại Công ty TNHH San Miguel Pure Foods Việt Nam xảy ra ngày 25/7 đã gây thiệt hại nặng đối với người dân một số khu vực thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương và khiến mức độ ô nhiễm trên nước mặt sông Sài Gòn tăng cao.
| Các tin, bài liên quan >> Vỡ hồ chứa nước thải ở Bình Dương >> Hàng triệu người phải sử dụng nước nhiễm bẩn? >> Bình Dương yêu cầu Công ty San Miguel bồi thường |
Suốt tuần qua, hàm lượng chất hữu cơ gia tăng ở nước mặt sông Sài Gòn luôn vượt mức cho phép. Trước yêu cầu khẩn thiết của 2 nhà máy nước do tiêu chuẩn về ô nhiễm hữu cơ vượt mức cho phép, từ chiều 31/7, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng nâng mức xả nguồn từ 70m3/giây lên 150m3/giây để đẩy nhanh nguồn nước đã bị ô nhiễm về phía hạ lưu. Dù vậy, ở Nhà máy nước thị xã Thủ Dầu Một, lượng hóa chất dùng để xử lý nguồn nước vẫn phải tăng lên gấp đôi và có nguy cơ phải tạm ngưng lấy nước khi mức ô nhiễm tăng cao.
Bà Nguyễn Ngọc Diễm, Trưởng phòng Thí nghiệm của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước- Môi trường Bình Dương cho biết: “Từ hôm xảy ra sự cố vỡ đập đến nay, đơn vị chúng tôi cho nhân viên trực 24/24 để phát hiện những bất thường thì xử lý kịp thời. Công ty Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng đã nâng mức xả nguồn thì nước đã được pha loãngnên có đỡ hơn so với những ngày đầu”.
Sự cố vỡ hồ chứa nước thải tại Công ty TNHH San Miguel Pure Foods Việt Nam còn gây thiệt hại nặng nề cho nông dân huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Theo thống kê sơ bộ, ước tính có 20 ha cao su bị ảnh hưởng, nhiều diện tích hoa màu bị bùn vùi lấp, khoảng 10.000 m2 ao cá của dân bị cuốn trôi hoặc cá chết do nước ô nhiễm. Bị ảnh hưởng nặng nhất là những người dân sống ven con suối Bến Ván. Ngoài việc phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ dòng nước đục ngầu, những lúc triều cường, nước ô nhiễm tràn lên ngập cả đường, vườn tược của bà con.
Bà Trần Thị Quế, nông dân xã An Điền, huyện Bến Cát bức xúc nói: Khi trời nắng, nước bốc mùi hôi thối quá. Gia đình tôi nuôi mấy con bò mà phải cột chứ không dám thả ra, thả ra nó rúc đầu xuống nước thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì”.
Công ty TNHH San Miguel Pure Foods Việt Nam vốn là doanh nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn với vốn đầu tư ban đầu lên tới 3 triệu USD. Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay, hệ thống xử lý nước thải của doanh nghiệp này đã xuống cấp, vận hành không hiệu quả, khiến nước thải sau xử lý luôn vượt tiêu chuẩn hàng chục lần. Do đó, Sở Tài nguyên-Môi trường kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đưa Công ty TNHH San Miguel Pure Foods Việt Nam vào danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Trên cơ sở kiến nghị của Sở Tài nguyên-Môi trường, ngày 19/5 vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ký Quyết định đưa công ty này vào danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần tập trung xử lý trong năm nay. Và, sau hơn 2 tháng kể từ khi quyết định ban hành đã xảy ra sự cố, chứng tỏ cả doanh nghiệp lẫn ngành chức năng của tỉnh không hề có một động thái nào nhằm thực thi quyết định nêu trên! Dư luận cũng có cơ sở để đặt dấu hỏi về việc liệu hơn 200.000 m3 nước thải tràn ra môi trường ngày 25/7 vừa qua có phải là sự cố hay không, bởi lẽ từ hai năm qua, nước thải với hàm lượng các chất gây ô nhiễm vượt mức cho phép ở Công ty San Miguel vẫn được xả ra suối Bến Ván?
Đã đến lúc các ngành chức năng tỉnh Bình Dương cần quyết liệt xử lý dứt điểm các doanh nghiệp gây ô nhiễm trên địa bàn để bảo đảm an tòan cho đời sống và sản xuất của người dân./.