Thúc đẩy công nghệ xanh
Việt Nam, được dự đoán là 1 trong 5 quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, vấn đề tăng trưởng xanh ngày càng trở nên cấp thiết.
Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á 2010 tổ chức tại TP. HCM ngày 7/6 bàn về vấn đề “Làm thế nào để các nước châu Á thúc đẩy công nghệ xanh trong khu vực”. Tham gia phiên họp này có đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Hàn Quốc và lãnh đạo các doanh nghiệp lớn như Metro, Dupont, GE.
Châu Á đang được nhận định là động lực tăng trưởng cho kinh tế thế giới. Tốc độ tăng trưởng ở khu vực này đang rất vững mạnh và nhanh chóng. Nhưng châu Á là một khu vực dễ bị tổn thương trước những biến đổi của việc thay đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường. Do đó, vấn đề tăng trưởng bền vững, tăng trưởng xanh, một vấn đề then chốt trong các mô hình tăng trưởng kinh tế trên thế giới cần phải được thực hiện ở châu Á.
Một số nước ở châu Á đã bắt đầu thay đổi mô hình tăng trưởng để hướng đến tăng trưởng xanh bằng cách giảm khí thải, tiết kiệm năng lượng như Hàn Quốc, Nhật Bản.
Thứ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc cho biết, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, nước này đã đầu tư 30 tỷ USD vào chiến lược tăng trưởng xanh như là một gói kích cầu, với các dự án cụ thể thân thiện với môi trường.
Kết quả là năm 2009, bất chấp khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Hàn Quốc đã có tốc độ tăng trưởng dương. Năm 2010, Hàn Quốc kỳ vọng vào mức tăng trưởng 5% và tiếp tục các chiến lược mới về tăng trưởng xanh, thực hiện mục tiêu cắt giảm 30% khí CO2 vào năm 2020.
Tăng trưởng xanh đã không còn là một vấn đề để các quốc gia lựa chọn mà là vấn đề nhất thiết phải thực hiện. Được dự đoán là 1 trong 5 quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, vấn đề tăng trưởng xanh lại càng trở nên cấp thiết hơn đối với Việt Nam
Năm 2008, Chính phủ Việt Nam đã có chương trình với nhiều hoạt động nhằm đối phó, thích ứng với các thay đổi của biến đổi khí hậu toàn cầu. Việt Nam cũng đã thành lập một Quỹ chống biến đổi khí hậu với 200 triệu USD.
Tại phiên họp, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thông báo: Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm chủ tịch. Để thực hiện thành công kế hoạch này, Chính phủ Việt Nam yêu cầu các bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu riêng phù hợp. Đồng thời Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang nỗ lực đưa ra những kế hoạch hành động ngắn hạn và dài hạn, rà soát lại toàn bộ những dự án ứng phó với những thảm họa thiên nhiên như việc xây dựng hệ thống các đê biển, đê sông và khuyến khích trồng rừng.
Các doanh nghiệp lớn đang đầu tư ở châu Á, trong đó có Việt Nam, đều cam kết giảm khí thải, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo ra nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường. Các doanh nghiệp nhận thức đầy đủ việc tăng trưởng xanh là tốt cho chính họ và chủ động hợp tác với các chính phủ. Tập đoàn GE của Mỹ đầu tư trên 5 tỷ USD mỗi năm cho việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng cho thị trường.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp đều mong muốn chính phủ các nước châu Á chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tăng trưởng xanh và tăng trưởng bền vững bằng những chính sách, động thái khích lệ cụ thể, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai các công nghệ xanh, sản phẩm xanh./.