Tiếp tục giám sát công tác bảo vệ môi trường của Công ty Vedan
Hoạt động này cần phải làm chặt chẽ, thường xuyên dưới sự hỗ trợ của người dân sống xung quanh sông Thị Vải
Sau 6 tháng chỉ đạo cũng như kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, Công ty Vedan đã nghiêm túc khắc phục các sai phạm và tích cực đầu tư kinh phí cho việc xử lý môi trường. Tuy nhiên, hiện công ty Vedan lại đang tiếp trình hồ sơ xin nâng công suất nhà máy.
Vậy làm sao để quản lý tốt vấn đề xử lý môi trường của Công ty Vedan? Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn ông Lê Viết Hưng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Đồng Nai về vấn đề này.
PV: Thưa ông, qua đợt kiểm tra việc xử lý ô nhiễm môi trường của công ty Vedan, Bộ TN&MT và Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai đánh giá như thế nào về quá trình thực hiện của công ty Vedan?
Ông Lê Viết Hưng: Về cơ bản, Vedan đã chấp hành đúng theo quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước và những kế hoạch của địa phương đưa ra về các biện pháp khắc phục ô nhiễm tại công ty. Vedan đã giảm công suất và ngưng hoạt động của một số nhà máy để bảo đảm nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. Vedan đã tháo bỏ toàn bộ hệ thống đường ống ngầm, máy bơm và các thiết bị liên quan đến sai phạm.
Họ đã xúc tiến các thủ tục để đánh giá lại hệ thống xử lý nước thải, hoàn thiện hệ thống đó và xây dựng mới các hệ thống xử lý nước thải. Đầu tháng 5/2009 công ty cũng đã hoàn thành hệ thống xử lý màu.
![]() |
|
Ông Lê Viết Hưng |
Kết đợt kiểm tra vừa rồi của Bộ TN&MT và Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cho thấy, sông Thị Vải đang có dấu hiệu hồi sinh. Đó là điều đáng mừng. Tuy nhiên, hiện tại, Vedan giảm công suất khoảng 60% công suất của các nhà máy và họ dừng hoạt động nhà máy. Do đó, nước thải thải ra môi trường có dấu hiệu tốt lên. Nếu trong thời gian tới, công ty hoàn chỉnh các thủ tục và họ trở lại hoạt động bình thường thì nguy cơ tiếp tục gây ô nhiễm sông Thị Vải vẫn còn.
Ngoài ra, hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp đang xả nước thải ra sông Thị Vải. Vì vậy, cùng với xử lý về môi trường đối với Vedan thì cũng phải xử lý đồng bộ các doanh nghiệp khác. Phải đảm bảo sự phối hợp giữa các địa phương TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu thì mới góp phần khắc phục ô nhiễm trên sông Thị Vải.
PV: Ông có cho rằng chính việc đóng cửa 4 xưởng sản xuất, đã làm hồi sinh sông Thị Vải không?
Ông Lê Viết Hưng: Trước đây, công ty Vedan gây ô nhiễm cũng có nhiều nguyên nhân. Công ty xả sau lên men trực tiếp ra sông mà không xử lý nên gây ô nhiễm. Một nguyên nhân nữa là công ty tự động nâng công suất lên quá cao nên hệ thống xử lý chất thải hoạt động quá tải. Vì vậy, biện pháp đầu tiên khi chúng ta yêu cầu giám sát để cho Vedan khắc phục ô nhiễm là yêu cầu họ giảm công suất để hệ thống xử lý nước thải đủ sức xử lý nước thải ra.
Trong giai đoạn hiện nay, khi công ty đang giảm công suất và các hệ thống xử lý nước thải của họ đi vào hoạt động có hiệu quả đã góp phần khắc phục ô nhiễm trên sông Thị Vải.
Nếu chúng ta không làm một cách kiên quyết, triệt để, để cho công ty Vedan nâng công suất lên trong khi chưa nâng cấp xây dựng hệ thống xử lý nước thải thì tình trạng ô nhiễm trên sông Thị Vải sẽ quay trở lại.
PV: Như vậy, vấn đề quan trọng là khâu hậu kiểm cũng như việc quản lý chặt chẽ công ty Vedan đúng không, thưa ông?
Ông Lê Viết Hưng: Kết quả vừa qua cho thấy, khi chúng ta kiểm soát chặt chẽ hoạt động của công ty Vedan đã giảm được nguồn nước thải bẩn ra sông Thị Vải.
Vì vậy, trong thời gian tới, chúng ta phải kiên quyết và kiên trì kiểm soát chặt chẽ, chứ không làm theo kiểu phong trào. Ngoài ra, cần phải có sự giám sát của cộng đồng. Thời gian vừa qua, nhân dân sinh sống trong vùng đã giám sát rất chặt chẽ hoạt động xả nước thải của công ty Vedan.
PV: Xin cám ơn ông!
