Tổng kết các mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường

(VOV) - Việc xây dựng các mô hình điểm đã góp phần quan trọng trong nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của người dân.

Nhằm hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6), sáng nay, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng các mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường.

Năm 2006, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo triển khai lồng ghép việc xây dựng các mô hình điểm khu dân cư trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tại 20 khu dân cư của 10 tỉnh, thành phố gồm: Lai Châu, Quảng Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Bình Thuận, Kon Tum, Lâm Đồng, TP HCM.

Hội nghị tổng kết xây dựng các mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường.

Sau 7 năm thực hiện, việc xây dựng các mô hình điểm đã góp phần quan trọng trong nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi theo hướng tích cực về bảo vệ môi trường của người dân. Từ hoạt động của các mô hình điểm, công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường đi vào những vấn đề cụ thể như: hoạt động tự quản, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường, cùng nhau thực hiện tổng vệ sinh vào tháng thứ 7, hoặc ngày chủ nhật xanh-sạch, giữ gìn cảnh quan khu dân cư được duy trì đều đặn.

Nhiều khu dân cư đã xóa được những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng và thực hiện tập quán mới; ăn chín, uống chín, dùng nước sạch trong sinh hoạt, làm công trình vệ sinh, nhà tắm, giếng nước, thu gom rác thải đến nơi tập trung…

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, ông Phạm Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBTW MTTQ tỉnh Bắc Giang cho biết, sau một năm thực hiện đề án xây dựng mô hình “Khu dân cư tự bảo vệ môi trường” đã có sự chuyển biến trong sản xuất, kinh doanh, và tổ chức cuộc sống hàng ngày. Điển hình như nhân dân ở ngõ Thổ, thôn Làng, xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế (là huyện miền núi) đã tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng một lò xử lý rác thải trị giá 15 triệu đồng (đã hoạt động từ tháng 11/2012).

Trong quá trình thực hiện đề án, nhiều tấm gương vì cộng đồng đã tự nguyện sáng – chiều gom nhặt rác thải, túi ni lông do người dân vứt bừa bãi, về phân loại sau đó nhờ ban bảo vệ môi trường xã đi xử đi tiêu hủy…

Tuy nhiên, các báo cáo tại hội nghị cho thấy, nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với hệ thống Mặt trận tại một số địa phương chưa được đồng đều dẫn đến ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường của một bộ phận nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp chưa thực sự chuyển biến rõ rệt. Biểu hiện rõ nhất là tình trạng xả rác thải, xác gia súc, gia cầm; trong khi đó, hoạt động tự quản chủ yếu là đôn đốc nhắc nhở chưa có cơ chế xử phạt mang tính răn đe.

Thông qua đó, các đại biểu cũng đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới, trong đó đưa việc thực hiện các mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Khánh Tài, Chánh văn phòng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường cho biết: Căn cứ tình hình nhiệm vụ mới, bảo vệ môi trường gắn liền với ứng phó và biến đổi khí hậu.

Trong thời gian tới, Ban chủ nhiệm chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” phối hợp với Tổng cục Môi trường và Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam tiến hành xây dựng mới mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu, trước mắt là những địa phương ven biển, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Phùng Khánh Tài nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, cần củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng của Ban vận động các tổ tự quản bảo vệ môi trường. Tiếp tục phát huy và nâng cao trách nhiệm của Mặt trận các cấp ở khu dân cư, nhân rộng các mô hình điểm bảo vệ môi trường ở khu dân cư trong năm 2014 và những năm tiếp theo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An: Mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2013
Nghệ An: Mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2013

(VOV) -Hướng người dân chú ý hơn đến những ảnh hưởng tới môi trường từ việc lựa chọn thực phẩm, tránh lãng phí thực phẩm

Nghệ An: Mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2013

Nghệ An: Mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2013

(VOV) -Hướng người dân chú ý hơn đến những ảnh hưởng tới môi trường từ việc lựa chọn thực phẩm, tránh lãng phí thực phẩm

Hàng trăm sinh viên, Phật tử đội nắng làm sạch môi trường
Hàng trăm sinh viên, Phật tử đội nắng làm sạch môi trường

(VOV) - Sự kiện nhằm khuyến khích người dân quan tâm một cách thiết thực tới môi trường.

Hàng trăm sinh viên, Phật tử đội nắng làm sạch môi trường

Hàng trăm sinh viên, Phật tử đội nắng làm sạch môi trường

(VOV) - Sự kiện nhằm khuyến khích người dân quan tâm một cách thiết thực tới môi trường.

Hkbike trao thưởng cho học sinh viết về môi trường
Hkbike trao thưởng cho học sinh viết về môi trường

(VOV) - 3 bạn học sinh được hãng xe đạp điện HKbike lựa chọn làm gương mặt “Đại sứ môi trường”.

Hkbike trao thưởng cho học sinh viết về môi trường

Hkbike trao thưởng cho học sinh viết về môi trường

(VOV) - 3 bạn học sinh được hãng xe đạp điện HKbike lựa chọn làm gương mặt “Đại sứ môi trường”.

Thay đổi hành vi của học sinh, sinh viên về môi trường
Thay đổi hành vi của học sinh, sinh viên về môi trường

(VOV) - Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (5/6), ngành Giáo dục tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực…

Thay đổi hành vi của học sinh, sinh viên về môi trường

Thay đổi hành vi của học sinh, sinh viên về môi trường

(VOV) - Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (5/6), ngành Giáo dục tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực…