TP. HCM sẽ có đô thị công nghệ sinh thái vào năm 2017
Bản chất của mô hình là phát triển công nghiệp thân thiện môi trường, phát triển kinh tế song song với bảo vệ môi trường.
Từ năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mô hình đô thị công nghệ sinh thái (Eco- town). Mô hình này do nhóm nghiên cứu Trường đại học Văn Lang và Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh xây dựng trong 7 năm qua, do Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu và Tiến sĩ Phan Thu Nga đồng chủ nhiệm đề tài.
Theo Tiến sĩ Mỹ Diệu, định hướng của đô thị sinh thái là tiến tới một xã hội tái chế chất thải, được thiết kế trên các lĩnh vực về đô thị, công nghiệp, môi trường. Cụ thể, mô hình hướng tới ba mục tiêu. Về mặt môi trường: Giảm phát thải gây hiệu ứng nhà kính, nâng cao hiệu quả quản lý chất thải; nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường. Về xã hội: Là nơi thu hút mọi người đến sống và làm việc với cơ sở hạ tầng có chất lượng. Bên cạnh đó, mô hình hướng tới phát triển kinh tế, công nghiệp cao nhất có thể.
Theo Tiến sĩ Lâm Minh Triết - Viện trưởng Viện nước và Công nghệ môi trường, đến năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh có 23 Khu chế xuất, Khu công nghiệp và 30 cụm công nghiệp, vì thế việc áp dụng ngay từ đầu mô hình đô thị công nghệ sinh thái song song với việc phát triển bền vững, thân thiện môi trường ở tất cả các Khu chế xuất, Khu công nghiệp là rất thiết thực./.