TP.Hồ Chí Minh: Chỉ có 600/30.000 xí nghiệp sử dụng hóa chất độc hại đăng ký

Mỗi ngày các xí nghiệp công nghiệp của thành phố thải ra khoảng 217 tấn chất thải nguy hại dạng rắn và dạng lỏng chứa các hợp chất rất nguy hại cho môi trường, nhưng phần lớn các chất thải nguy hại trên chưa được thu gom

Theo Sở Tài nguyên - môi trường thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay trên địa bàn thành phố có khỏang 30.000 xí nghiệp đang hoạt động có sử dụng hóa chất, hợp chất có những đặc tính nguy hiểm đối với môi trường, nhưng mới có khoảng 600 xí nghiệp có đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại với cơ quan chức năng ở địa phương để được quản lý, xử lý nguồn chất thải nguy hại theo đúng quy định.

Điển hình là các xí nghiệp hoạt động ở các khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai... trên địa bàn huyện Bình Chánh đã gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước và khí thải của nhiều khu vực dân cư do ảnh hưởng từ các hóa chất, hợp chất độc hại chưa được xử lý đúng quy định. Còn lại hầu hết các KCX-KCN khác trên địa bàn thành phố đều có các xí nghiệp, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường do sử dụng các chất độc hại chưa được xử lý đúng quy định.

Để hạn chế tình trạng thải các hóa chất độc hại ra môi trường, Sở Tài nguyên-môi trường đã phối hợp với các Ban ngành chức năng, Bàn quản lý các KCX-KCN thành phố, các quận huyện, phường xã... tổ chức nhiều cuộc kiểm tra việc tuân thủ các quy định của xí nghiệp trong sử dụng, bảo quản, quản lý các hóa chất độc hại, kiểm tra việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải của nhiều xí nghiệp ...

Các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử phạt nhiều xí nghiệp vi phạm về môi trường, nguồn nước gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của dân cư tại địa phương như vụ công ty thuộc da Hào Dương (huyện Nhà Bè). Hoặc trong năm 2008, huyện Bình Chánh đã tổ chức kiểm tra 720 cơ sở sản xuất trên địa bàn có nguy cơ phát sinh chất thải ra môi trường, kết quả xử phạt vi phạm hành chính 281 cơ sở với tổng số tiền phạt trên 500 triệu đồng...

Theo tính toán của các cơ quan chức năng mỗi ngày các xí nghiệp công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh thải ra khoảng 217 tấn chất thải nguy hại dạng rắn và dạng lỏng chứa các hợp chất rất nguy hại cho môi trường, nhưng phần lớn các chất thải nguy hại trên chưa được thu gom, xử lý riêng theo đúng quy định mà lại được các đơn vị thu gom rác trộn lẫn với rác thải sinh hoạt và đem chôn lắp ở các bãi rác của thành phố như Phước Hiệp (huyện Củ Chi), Đa Phước (huyện Bình Chánh)... gây nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, việc quản lý, kiểm tra việc sử dụng, xử lý các hóa chất độc hại trong quá trình sản xuất các xí nghiệp của các phòng tài nguyên-môi trường ở các quận, huyện cũng chưa đạt hiệu quả cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên