Việt Nam có 3 triệu ha rừng bị suy thoái
Việc nâng cao đóng góp của rừng trong việc xoá đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế của người dân để từ đó người dân chủ động bảo vệ rừng đang là một đòi hỏi bức thiết.
>> Bình Định thực hiện dịch vụ môi trường rừng
Sáng 27/10, Bộ NN&PTNT và Mạng lưới Châu Á Thái Bình Dương về quản lý rừng bền vững và phục hồi rừng (APFNet) tổ chức hội thảo khởi động dự án đầu tiên do APFNet tài trợ tại Việt Nam tập trung vào lâm nghiệp với tiêu đề: “Trình diễn năng lực phục hồi rừng và quản lý rừng bền vững ở Việt Nam”.
Trong những năm gần đây, do mở rộng trồng rừng, nguồn tài nguyên rừng nước ta đã phục hồi hiệu quả và độ che phủ rừng đã tăng dần. Tuy nhiên, suy thoái rừng vẫn là một vấn đề lớn và năng lực quản lý rừng còn yếu. Hiện nước ta có khoảng trên 10 triệu ha rừng tự nhiên, trong đó có gần 3 triệu ha rừng bị suy thoái.
Trong bối cảnh trên, APFNet đã tài trợ dự án đầu tiên về Lâm nghiệp cho Việt Nam. Dự án được thực hiện trong 2 năm với tổng kinh phí gần 500.000 USD, tại hai xã Thanh Sơn và Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Mục tiêu chung của dự án là nâng cao đóng góp của rừng trong việc xoá đói giảm nghèo, các dịch vụ môi trường và cải thiện sinh kế của người dân. Ngay khi Dự án được thực hiện sẽ giao đến các cộng đồng người dân thuộc hai xã này nhằm phục hồi và quản lý bền vững 50 ha rừng tự nhiên thứ sinh bị suy thoái.
Ông Nguyễn Ngọc Bình, Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục Lâm nghiệp Việt Nam cho biết, các dự án này tập trung xây dựng các mô hình gắn với cộng đồng dân cư tạo ra lợi ích lâu dài để các gia đình bảo vệ rừng.”./.