Việt Nam là quốc gia chịu tác động của nhiều loại hình thiên tai

Trung bình hàng năm Việt Nam có 450 người chết và mất tích do thiên tai, thiệt hại về kinh tế ước tính từ 1,2 -1,5 GDP  

Sáng 19/7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức công bố Báo cáo đánh giá toàn cầu 2011 – GAR11 về giảm nhẹ thiên tai. Tham dự có đại diện một số tỉnh, thành và các Bộ ngành liên quan, các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ông Đào Xuân Học nêu rõ: Việt Nam là quốc gia hàng năm chịu tác động của nhiều loại hình thiên tai ở các vùng miền như: lũ lụt, sạt lở đất, hạn hán, dông lốc, mưa đá… Đặc biệt, trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai đang có chiều hướng phức tạp hơn.

Tại Việt Nam, hàng năm trung bình có 450 người chết và mất tích do thiên tai, thiệt hại về kinh tế ước tính từ 1,2 -1,5 GDP. Đây là tổn thất nặng nề đối với quốc gia đang phát triển. Báo cáo đánh giá toàn cầu 2011 – GAR11 về giảm nhẹ thiên tai nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải tính toán những thiệt hại, mất mát cũng như các ảnh hưởng của thiên tai một cách có hệ thống và phải có đánh giá toàn diện về rủi ro thiên tai.

Báo cáo cũng đưa ra nhận định về các cách tiến cận sáng tạo đang nổi lên trong đó đề xuất một mô hình quản trị rủi ro mới, bao gồm việc áp dụng chính sách hiện tại và quản lý rủi ro thiên tai thông qua việc lập kế hoạch đầu tư công và bảo trợ xã hội. 

Việc công bố Báo cáo đánh giá toàn cầu 2011 về giảm nhẹ rủi ro thiên tai là sáng kiến của Liên Hợp Quốc đóng góp cho Khung hành động Hyogo thông qua mô hình giám sát rủi ro và xu hướng, tiến bộ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đồng thời cung cấp hướng dẫn để các chính phủ vè các tổ chức phi chính phủ cùng hợp tác trong lĩnh vực giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Tại Diễn đàn toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai diễn ra ngày 10/5/2011 Báo cáo đánh giá toàn cầu về giảm rủi ro thiên tai 2011 – Nhận diện rủi ro, tái định hướng phát triển đã được công bố. Sau Diễn đàn toàn cầu, ở khu vực Châu Á, Báo cáo đã được công bố tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 23/5/2011. Tiếp sau Thái Lan, ngày 19/7, Bản báo cáo này được công bố tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.