Việt Nam sẽ có hệ thống nuôi thủy sản sạch
Hệ thống nuôi trồng thuỷ hải sản khép kín (CSA) được nhiều nhà khoa học đánh giá là giải pháp giải quyết những tồn tại về năng suất, chất lượng môi trường… trong hệ thống nuôi trồng khép kín hiện nay
CSA là hệ thống nuôi trồng thuỷ hải sản do ông Nitsan Yanovski - Giám đốc điều hành Quỹ Ampal International Ventures; Giáo sư Yoni Zohar, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học biển, Hoa Kỳ và ông Asher Sadan Quản lý cao cấp tại Việt Nam nghiên cứu và sáng lập thông qua Dự án SEMG.
Mô hình này cho phép nuôi cá sạch chất lượng cao, đồng thời giảm được khí thải carbon. Và có thể giúp cá tăng trưởng gấp đôi cá được nuôi trong hệ thống lồng bè tiêu chuẩn. Thành công trong rút ngắn chu kỳ có được là những điều kiện tối ưu được duy trì trong hệ thống khép kín.
Bên cạnh tốc độ tăng trưởng cao, hệ thống nuôi của SEMG còn có nhiều ưu điểm quan trọng khác: như giảm được chi phí thức ăn, có thể ít bị tác động bởi bão và thời tiết khắc nghiệt, an toàn về sinh học, không có chất thải thải ra ngoài.
Hệ thống SEMG có thể nuôi cả các loài cá phi bản địa, môi trường sinh trưởng được hoàn toàn kiểm soát. Lợi nhuận đạt được trong khoảng thời gian tương đối ngắn so với các hình thức đầu tư khác trong việc nuôi cá.
Trang trại thuỷ sản đầu tiên của Dự án SEMG sẽ được xây dựng tại Việt Nam có tổng diện tích 100.000m2. Đối tác chiến lược là Đại học Quốc tế TP HCM và các nhà máy điện tại Việt Nam.
Ngày 18/10 vừa qua, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức ký kết với Dự án SEMG trong việc hợp tác triển khai hệ thống nuôi hiện đại này tại Việt Nam và địa phương đầu tiên thực hiện là tỉnh Quảng Ninh./.