Vọoc chà vá chân xám bị thương ở Bình Định đã chết

Con Vọoc chà vá chân xám giống đực, nặng hơn 10kg bị thương đang được nuôi giữ tại nhà một hộ dân đã chết.  

Sáng 9/11, ông Trần Duy An, hạt trưởng Hạt kiểm lâm liên huyện Tuy Phước và TP Qui Nhơn xác nhận thông tin: Con Vọoc chà vá chân xám giống đực, nặng hơn 10kg  (loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm, được xếp ở nhóm IB) bị thương, do Hạt phát hiện đang được nuôi giữ tại nhà một hộ dân ở thôn Long Thành (xã Phước Mỹ, TP Qui Nhơn) trong những ngày đầu tháng 11 đã chết.

“Khi phát hiện, Hạt đã liên hệ với người nuôi giữ nhằm tiếp nhận, chăm sóc và làm thủ tục bàn giao cho trung tâm cứu hộ linh trưởng vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), tuy nhiên lúc chúng tôi có mặt tại hiện trường thì nó đã tử vong vì bệnh uốn ván” - ông An cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên