Một quyết định điều chuyển công tác “có sai sót“?

VOV.VN -Bà Thư cho rằng quyết định về việc điều động cán bộ, công chức có nhiều nội dung sai sót, trong đó có việc Bộ Xây dựng ban hành trái thẩm quyền.

Vừa qua, Báo điện tử VOV nhận được đơn đề nghị báo chí can thiệp bảo vệ quyền lợi của bà Đỗ Thị Anh Thư, nguyên Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Bà Đỗ Thị Anh Thư-nguyên Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo nội dung đơn của bà Đỗ Thị Anh Thư, bà Thư là một công chức thuộc Bộ Xây dựng, ngày 16/1/2009 được điều động và bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Ban QLDA Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hà Nội. 

Cũng theo nội dung đơn thư trên, bà Thư trình bày: “Do các sai phạm liên quan đến dự án, Bộ Xây dựng đã cử Đoàn Thanh tra đến thanh tra Ban QLDA theo Quyết định số 95/QĐ-TTr nhưng khi Thanh tra chưa có Kết luận chính thức thì cá nhân tôi và Quyền Giám đốc Ban QLDA bị điều động đi nơi khác làm việc”.

Theo Quyết định điều động số 611/QĐ-BXD ngày 5/7/2012 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng ký, bà Đỗ Thị Anh Thư- Cử nhân tài chính kế toán, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hà Nội, đến nhận công tác tại Tập đoàn phát triển nhà và đô thị (HUD), kể từ ngày 16/7/2012.

Tập đoàn HUD được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 54/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn ngày 12/1/2010 và chính đi vào hoạt động ngày 24/3/2010. Đến ngày 2/10/2012, Tập đoàn HUD chính thức kết thúc thí điểm theo Quyết định số 1428 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Tuy nhiên suốt 2 năm nay, Tập đoàn HUD vẫn chưa thực hiện Quyết định số 611 để bố trí công việc cho bà Thư. Sự việc này khiến bà Thư mất việc, mất chức, mất quyền lợi chính trị về đảng, về tiền lương, bảo hiểm y tế, công đoàn.

Trong đơn đề nghị của mình, bà Thư cho rằng: “Quyết định số 611 về việc điều động cán bộ, công chức có nhiều nội dung sai sót, trong đó có việc Bộ Xây dựng ban hành trái thẩm quyền khi Tập đoàn HUD không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng quản lý ở thời điểm ký văn bản và trong Điều 3 quyết định này không có nội dung quy định Thủ trưởng HUD phải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này”.

Cũng theo bà Thư, khi phát hiện những nội dung sai này đã báo cáo Vụ trưởng, Vụ phó tổ chức cán bộ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Quyết định điều động công tác, bà Thư cho rằng có nhiều nội dung sai sót

Tuy nhiên, bà Thư không đồng tình Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao việc này cho Thanh tra Bộ giải quyết vì lý do chính trưởng Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra ở Ban QLDA (chưa có kết luận) và một lần nữa Quyết định số 611/QĐ-BXD được đoàn thanh tra công bố là đúng quy định.

Vì thế, bà Thư cho rằng việc điều chuyển công tác với bà, trong khi việc thanh tra sai phạm của dự án vẫn chưa có kết luận là hoàn toàn thiếu minh bạch. Dẫn đến suốt 2 năm qua bà không có việc làm, đời sống và thu nhập bị ảnh hưởng do phân công công việc mới ở địa bàn tỉnh khác xa xôi, điều kiện khó khăn không phù hợp với sức khỏe và hoàn cảnh cá nhân.

Báo Điện tử VOV đề nghị cơ quan chức năng liên quan sớm làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 14.000 lao động mất việc sau tái cơ cấu Vinashin
Gần 14.000 lao động mất việc sau tái cơ cấu Vinashin

VOV.VN - Tập đoàn này sẽ cắt giảm ngay 8.000 người đang không có việc làm và sẽ tiếp tục cắt giảm trong thời gian tới.

Gần 14.000 lao động mất việc sau tái cơ cấu Vinashin

Gần 14.000 lao động mất việc sau tái cơ cấu Vinashin

VOV.VN - Tập đoàn này sẽ cắt giảm ngay 8.000 người đang không có việc làm và sẽ tiếp tục cắt giảm trong thời gian tới.

Mất việc vì nhắn tin "thử" Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Mất việc vì nhắn tin "thử" Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Người này đã nhanh chóng bị đình chỉ công tác.

Mất việc vì nhắn tin "thử" Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Mất việc vì nhắn tin "thử" Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Người này đã nhanh chóng bị đình chỉ công tác.

Hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm
Hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm

(VOV) - Doanh nghiệp được sử dụng số dư quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc đã trích lập để chi cho lao động mất việc làm.

Hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm

Hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm

(VOV) - Doanh nghiệp được sử dụng số dư quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc đã trích lập để chi cho lao động mất việc làm.

Hơn 100.000 người mất việc trong 6 tháng đầu năm
Hơn 100.000 người mất việc trong 6 tháng đầu năm

Lao động bị mất việc làm tập trung nhiều nhất là ở Hà Nội với trên 35.500 người

Hơn 100.000 người mất việc trong 6 tháng đầu năm

Hơn 100.000 người mất việc trong 6 tháng đầu năm

Lao động bị mất việc làm tập trung nhiều nhất là ở Hà Nội với trên 35.500 người