Mưa lũ ảnh hưởng xấu tới các tỉnh miền Trung

Tỉnh Quãng Ngãi không cho tàu thuyền của ngư dân ra khơi. Nước các hệ thống sông ở Kon Tum đang dâng cao.

2 ngày qua, tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có mưa rất to.  Tại tỉnh Quảng Ngãi, tình hình thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, xuất hiện gió giật cấp 7, cấp 8 gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Theo báo cáo từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, đến 20h tối 24/9, vẫn còn 340 tàu với gần 3.600 lao động đang hoạt động trên các vùng biển, trong đó có gần 100 tàu đánh bắt trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa.

Sáng 24/9 có 1 tàu cá chết máy với 21 ngư dân đã được Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cứu sống. Chiều 24/9, 1 tàu cá khác mang số hiệu QNg 98588 TS bị gãy lái, cong chân vịt không điều khiển được đã được kéo về đảo Lý Sơn an toàn cùng 13 ngư dân

Trước diễn biến xấu của thời tiết, từ trưa 23 đến chiều 24/9, Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi đã liên tục kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu. Theo đó, hàng trăm tàu thuyền đang đánh bắt gần bờ đã vào bờ neo đậu tránh những tai nạn đáng tiếc.

Nếu như những năm trước, ngư dân vẫn lén lút ra khơi khi có lệnh cấm, thì năm nay ý thức của ngư dân đã có sự chuyển biến tích cực.

Theo thống kê của Trạm biên phòng cảng Sa Kỳ, hiện đã có gần 1.000 phương tiện được đưa vào neo đậu tại cảng Sa Kỳ và một số vùng lân cận. Lực lượng biên phòng đã xuống tận nơi hướng dẫn người dân neo đậu tàu thuyền đúng kỹ thuật để tránh va đập khi có gió lớn.

Thiếu tá Bùi Văn Hùng, Trạm Phó Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết: “Trạm đã phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho những phương tiện đang hoạt động trên biển vào nơi tránh bão, gió. Lực lượng biên phòng dùng ca nô neo đậu ở ngoài cảng, để ngăn chặn không cho tàu thuyền của ngư dân ra ngoài để đảm bảo tài sản và tính mạng cho ngư dân”.

Nhiều khu vực ở miền Trung bị ngập do mưa lớn

** Cũng tại Quảng Ngãi, do mưa lớn kéo dài liên tiếp trong 2 ngày qua đã làm cho tuyến Quốc lộ 24B, đoạn từ huyện miền núi Sơn Hà đi Ba Tơ sạt lở nghiêm trọng tại Km 31, thuộc xã Ba Ngạt, huyện Ba Tơ.

Gần 20 m taluy dương, với khoảng 10.000 m3 đất đá đổ sập xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông trên tuyến đường này. Ngay trong chiều 24/9, huyện Ba Tơ đã huy động nhân lực thu dọn nền đường cho người đi bộ và xe máy qua lại. Tạm thời các phương tiện cơ giới chưa thể qua lại tuyến đường này.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Tơ đang kiến nghị Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi hỗ trợ phương tiện, thiết bị máy đào, máy ủi lên hiện trường khắc phục nhanh chóng điểm sạt lở nói trên, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông qua lại tuyến đường này.

** Mưa lớn kéo dài, mực nước sông suối trên địa bàn tỉnh Kon Tum dâng cao đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng tại địa phương.

Đến 15h chiều 24/9, nước lũ đã làm bồi lấp, cuốn trôi trên 40 ha lúa nước tại các huyện Đắc Hà; Đắc Tô và Kon Rẫy. Nước gây ngập sâu khoảng 3m các cầu: Đắc Wét, Đắc Câu ở xã Đắc Pxi, huyện Đắc Hà khiến giao thông ở đây bị chia cắt. Tại huyện Đắc Tô, đường đi vào khu sản xuất Tân Cảnh - Đắc Ji Zốp bị sạt lở dài 15m, rộng 6m, sâu 1m. Nhiều cầu treo tại các huyện Ngọc Hồi, Kon Rẫy bị sạt mố cầu và đang có nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi…

Hiện nước trên sông Pô Kô tại Đắc Mốt, huyện Đắc Tô đã vượt mức báo động 2; các sông Đắc Tờ Kan, Đắc Bla đang xấp xỉ mức báo động 2. Hầu hết mực nước các hồ chứa thủy lợi, như Đắc Yên, Ia Bang Thượng, Đắc Trít, Đắc Lót… mực nước hiện tại đều cao hơn cao trình xả lũ từ 0,1m -4,5m./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.