Mưa lũ làm 31 người chết và mất tích
Các tỉnh có số người thiệt mạng và mất tích gồm: Bắc Kạn (24 người), Cao Bằng (3 người), Hà Giang (2 người), Lai Châu (1 người), Lào Cai (1 người)
Tổng hợp nguồn tin chưa đầy đủ từ các tỉnh miền núi phía Bắc và Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, trong những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa rất to, gây ra lũ cục bộ làm 31 người chết và mất tích. Trong đó, Bắc Kạn có 13 người chết, 11 người mất tích; Cao Bằng 1 người chết và 2 người mất tích; Hà Giang 1 người chết và 1 người mất tích; Lai Châu 1 người chết; Lào Cai 1 người mất tích.
** Tại Cao Bằng, mưa to kéo dài từ đêm ngày 3/7 đến nay đã gây lũ lớn trên các con sông trên địa bàn tỉnh, làm thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa và hoa màu.
Chiều ngày 5/7, ông Nông Minh Giáng, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai tỉnh cho biết: Tại bản Nà, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm đã có thêm 2 người thiệt mạng do mưa lũ. Như vậy, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có 3 người bị thiệt mạng, 2 người bị thương và 2 người mất tích do mưa lũ. Tất cả nạn nhân trên đều ở huyện Bảo Lâm.
Theo ông Mông Hữu Cầu, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm: Hiện huyện vẫn đang trong tình trạng mất điện cục bộ, thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn nên chưa xác định được danh tính của các nạn nhân. Ngoài ra, cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Pác Miều cũng đang bị ngập và phải tạm di dời. Đến nay, các lực lượng cứu hộ đã tổ chức sơ tán gần 20 hộ dân tại khu vực thị trấn Pác Miều đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng làm đổ hoàn toàn và làm sạt lở nhiều nhà dân, trường học tại xã Đức Hạnh, Vĩnh Quang... và nhiều tuyến đường bị sạt lở nặng, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng; 11 nhà dân bị sạt lở hoàn toàn, 11 nhà bị vùi lấp và hư hỏng, hàng trăm nhà dân bị ngập, trên 300 ha lúa và hoa màu bị ngập úng và nhiều gia súc, gia cầm bị chết.
Đặc biệt, tuyến quốc lộ 34 đoạn từ thị xã Cao Bằng đi huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm bị ngập và sạt lở đất nhiều đoạn gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Đến 9h sáng nay, các lực lượng cứu hộ đã thông đường từ Nà Pồng, xã Lý Bôn đến thị trấn Pác Miều (huyện Bảo Lâm) được 17 km, hiện vẫn đang khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở tại km 13 đến km14 và km 19. Tuy vậy, tại km 95 từ thị xã Cao Bằng đến huyện Bảo Lạc cách trung tâm huyện lỵ khoảng 45 km bị sạt ta luy dương khoảng 200 m, với khối lượng trên 10.000 m3 nên vẫn chưa thể thông tuyến.
Ngoài ra mưa to cũng gây sạt lở đất, tắc đường, ngập úng hoa màu tại các huyện Hạ Lang, Quảng Uyên, Hà Quảng... Tại thị xã Cao Bằng, mực nước sông Bằng Giang vào lúc 0h ngày 5/7 đã lên đến 182,76 m, vượt mức báo động cấp III là 0,26 m đã làm ngập trên 500 nhà dân khiến nhiều gia đình phải sơ tán, vận chuyển tài sản ngay trong đêm 4/7.
** Tại Sơn La, mưa to xảy ra trên diện rộng tại huyện Mường La với lượng mưa trên 100mm đã xuất hiện lũ quét ở một số nơi, làm 1 người chết. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Công (30 tuổi), công tác tại Công ty Sông Đà 7.2, khi anh đang đi xe máy từ xã Ngọc Chiến ra thị trấn Mường La, đến cầu tràn Ít Piệng, do nước dâng cao và chảy xiết đã bị lũ cuốn trôi. Hiện đã tìm thấy xác.
Mưa lũ còn làm cho lũ suối Păm tràn về, ngập cầu tràn Chiềng Tè, xã Ít Ong (tuyến đường từ thị trấn Ít Ong đi xã Ngọc Chiến) gây ách tắc giao thông. Lũ suối Pia dâng cao đã làm trôi 2 cầu treo tại bản Pia, 2 nhà dân bị sạt lở phải di dời khẩn cấp tại xã Chiềng Hoa; lũ cuốn trôi 1 xuồng máy, 1 lán tạm tại bản Phiêng Cại, xã Chiềng Lao. Nước dâng cao làm sạt mố cầu treo, bắc qua suối Mu từ xã Chiềng Lao đi thuỷ điện Huổi Quảng. Nước trên sông Đà và sông Mã hiện đang ở mức báo động cấp I. Lượng mưa cao nhất đo được tại xã Tạ Bú, xã Mường Trai, huyện Mường La đạt trên 100mm.
** Tại Hà Giang, sau gần 2 ngày mưa to và rất to trên khắp địa bàn trong tỉnh, đến rạng sáng 5/7 mưa đã ngừng và nước ở các sông, suối đang rút chậm. Các vùng chịu ảnh hưởng của đợt mưa này do nước sông, suối dâng cao làm ngập nhà hiện đang khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả. Đợt mưa to này đã làm 2 người dân thiệt mạng do lũ cuốn là ông Lèng Sào Vủi, người Nùng ở bản Xếp, xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì và bà Giàng Thị Mỷ dân tộc Mông ở thôn Kẹp A, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê. Mặc dù việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân được triển khai tích cực, nhưng đến chiều 5/7 mới tìm thấy thi thể bà Giàng Thị Mỷ.
Tại các huyện vùng thấp nơi có nhiều vùng bị nước ngập trong 2 ngày qua nay nước đang rút, các huyện đã huy động lực lượng thanh niên tình nguyện ở những xã không bị ngập đến giúp bà con vùng vừa bị nước ngập. Các công việc như vệ sinh môi trường, dựng lại nhà, lợp lại mái nhà bị lũ cuốn trôi... đang được thanh niên tình nguyện cùng các hộ gia đình tiến hành khẩn trương để sớm trở về nhà ổn định đời sống.
Tại thôn Đồng, xã Phương Thiện, thị xã Hà Giang đến chiều hôm nay trên 20 hộ dân phải di dời khẩn cấp đã trở lại. 4 thôn của xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê đã có 3/4 số hộ dân đã trở về nhà sau nước rút, số hộ còn lại vẫn chưa trở về nhà được do nước rút chậm; 6 hộ dân ở xã Yên Phú, huyện Bắc Mê đã trở về nhà và ổn định đời sống do nước đã rút. Phòng Y tế các huyện nơi có nhà dân bị ngập đã cử cán bộ xuống tận thôn, bản hướng dẫn bà con vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước sinh hoạt...
Do chủ động trong việc phòng, chống thiên tai nên tuyến đường tỉnh lộ từ Tân Quang vào 2 huyện Hoàng Su Phì-Xín Mần bị sạt lở nhiều điểm đã sớm được khắc phục, sáng nay xe đã ra vào được 2 huyện vùng cao này. Tuyến đường quốc lộ 34 từ thị xã Hà Giang vào huyện lỵ Bắc Mê cũng đã thông vào sáng nay.
Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Hà Giang, trong 2 ngày tới rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao vẫn còn duy trì nên khả năng trên địa bàn sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Do vậy, việc cảnh báo thiên tai đến các vùng vẫn duy trì, đặc biệt là những vùng vừa bị thiệt hại.
Những cái chết thương tâm
Tại tỉnh Bắc Kạn, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tính đến 11 giờ ngày 5/7, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy xác 13 người chết do trận mưa lớn đêm mùng 3 và ngày 4/7, đã gây sạt lở đất nghiêm trọng tại huyện Pác Nặm. Hiện vẫn còn 11 người vẫn mất tích chưa rõ thông tin.
Số người chết tập trung tại 2 xã: Công Bằng 10 người chết và xã Nhạn Môn 3 người chết. Có 1 gia đình được xác định là “xoá sổ” đó là hộ ông Triệu Văn Nhịn, bởi suốt ngày hôm qua đến 11 giờ sáng nay 4/7, lực lượng cứu hộ xã Công Bằng mới tìm thấy xác 4/5 người, còn hộ ông Triệu Văn Sỉ bị tổn thất nặng nề khi có 3 người con bị đất vùi chết, cả 2 hộ này đều là dân tộc Dao thôn Khên Nền, xã Công Bằng.
Trận mưa lớn như trút nước xuống huyện vùng sâu Pác Nặm đêm 3/7 đã gây hậu quả nặng nề. Sạt lở đất gây ách tắc đường tỉnh lộ 258B (con đường duy nhất đến với huyện Pác Nặm). Mọi hoạt động như thông tin liên lạc, giao thông đều bị ngừng trệ. Các công trình thuỷ lợi, lúa màu và lưới điện đều bị hư hỏng. Nước lũ đã ngăn cách Pác Nặm như một ốc đảo suốt từ sáng ngày 4 đến 11 giờ sáng nay (5/7) mới tạm thông đường đến trung tâm huyện, còn tuyến đường nối từ huyện đến 10/10 xã đều bị đất đá sạt lở ách tắc hoàn toàn, phương tiện duy nhất để vượt hơn chục km đến nơi sạt lở đất vùi lấp nhà dân là đi bộ tắt theo đường rừng.
Mặc dù trời vẫn liên tục có mưa lớn, nhưng 11 giờ trưa nay, lực lượng cứu hộ huyện Pác Nặm đã tiếp cận được thôn Khên Nền, xã Công Bằng, nơi sạt lở vùi lấp hoàn toàn 5 nhà dân. Một nhóm cứu hộ khác của tỉnh Bắc Kạn đang vượt núi băng rừng đến xã Nhạn Môn, nơi có 4 hộ đang bị đất vùi lấp. Trước mắt, tỉnh Bắc Kạn tạm hỗ trợ cho mỗi gia đình có người chết là 2 triệu đồng/nạn nhân, để giúp lo tang lễ.
** Tại Lào Cai, sáng nay, lực lượng cứu hộ huyện Bắc Hà và người nhà nạn nhân đã tìm thấy thi thể ông Lục Văn Quỳnh, 53 tuổi, dân tộc Tày ở thôn Nậm Cáy, xã Na Hối, huyện Bắc Hà bị nước lũ cuốn trôi khi ra suối vớt củi.
Trước đó, trong các ngày từ 3/7 đến 4/7, tại tỉnh Lào Cai có mưa to trên diện rộng, xuất hiện lũ ống cục bộ ở hầu hết sông, suối. 18 giờ chiều ngày 4/7, trong lúc ra suối Nậm Cáy vớt củi, do chủ quan, ông Lục Văn Quỳnh đã bị nước cuốn trôi mất tích.
Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hỗ trợ 2 triệu đồng và một số vật dụng giúp gia đình người bị nạn.
Thiệt hại kinh tế nặng nề
Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về kinh tế cho các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai: làm ngập, cuốn trôi nhiều nhà cửa, làm hư hỏng nhiều công trình giao thông, thuỷ lợi, hoa màu; sạt lở nhiều đất đá gây ách tắc giao thông.
Thiệt hại nặng nhất là tỉnh Bắc Kạn có 15 hộ dân ở 2 xã Công Bằng, Nhạn Môn, huyện Pác Nặm bị đất sạt lở vào nhà làm nhiều người chết, mất tích; sạt đất làm tắc hoàn toàn tuyến đường giao thông tỉnh lộ 258B, đường liên xã huyện Pác Nặm bị cô lập hoàn toàn, hệ thống điện thoại, điện lưới đều bị tê liệt và mất liên lạc. Hiện chưa có con số thống kê thiệt hại.
Hiện Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đang phối hợp với các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ gây ra nắm bắt kịp thời tình hình và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả. Đồng thời Ban chỉ đạo đã có Công điện yêu cầu Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ điện Quốc gia, Công ty Thủy điện Hoà Bình, Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang và các đơn vị liên quan để chỉ đạo việc vận hành hồ chứa, xả đáy.
Các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai đã chỉ đạo các huyện thị, ban ngành triển khai ngay các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả; đồng thời đã phân công các lực lượng kiểm tra và chỉ đạo các ban, ngành thực hiện các biện pháp đối phó với lũ lụt. Huy động nhân lực tại chỗ, lực lượng dân quân để cứu hộ, cứu nạn, cung cấp nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng bị cô lậpgiúp đỡ sửa chữa, dựng lại nhà cửa cho những hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra, ổn định trật tự tại các khu vực thiệt hại./.