Mưa lũ làm 55 người chết

Khu vực ĐBSCL có trên 80.000 căn nhà bị ngập nước. Còn tại miền Trung, hơn 92.000 căn nhà chìm trong nước lũ.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến chiều 18/10, đợt mưa lũ tại khu vực Trung Trung Bộ đã làm 7 người thiệt mạng, ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên Huế. Mưa lũ làm hơn 92.000 căn nhà và hơn 2 nghìn ha lúa bị ngập. Các địa phương đã tổ chức di dời hơn 6.500 hộ dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Đặc biệt, lũ ở ĐBSCL đã làm 48 người chết, trên 80.000 căn nhà bị ngập nước; hơn 21.400 ha lúa bị ngập úng; hơn 1.455 km đê bao, bờ bao bị sạt lở và gần 1.300 km đường giao thông nông thôn bị ngập.

Nước lũ ở các tỉnh miền Trung lũ đang rút dần, thế nhưng tại huyện miền núi Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn gần 1.000 hộ dân bị cô lập.

Tại huyện Vũ Quang, đến nay vẫn còn 2 xã là Ân Phú và Đức Giang, với gần 900 hộ dân, bị nước lũ cô lập, chia cắt. Các tuyến đường vào 2 xã vẫn trong tình trạng ngập sâu, khiến giao thông ngưng trệ.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, chính quyền địa phương chỉ đạo các trường vùng bị nước lũ cô lập tạm thời cho học sinh nghỉ học, đồng thời khuyến cáo bà con hạn chế đi lại đề phòng tai nạn do mưa lũ gây ra. Chính quyền địa phương cố gắng đảm bảo lương thực, thực phẩm cho nhân dân xã vùng bị lũ chia cắt, bằng mọi giá không để người dân nào bị thiếu đói do lũ.

Ông Phạm Hữu Bình, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Về cơ bản, người dân đã chủ động được lương thực, thực phẩm, chưa gặp trở ngại, khó khăn cần phải hỗ trợ. Về phía huyện đã và đang chỉ huy ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp, ủy ban các xã và các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến của mưa lũ trong những ngày tiếp theo để ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra”.

Thống kê ban đầu, tại huyện Vũ Quang, nước lũ làm sập 20 ngôi nhà, trên 28.000 hộ dân bị cô lập. Hiện ở các xã lũ vừa rút, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện chỉ đạo nước rút đến đâu khẩn trương vệ sinh môi trường đến đó để bà con có thể sản xuất ngay, đảm bảo không ảnh hưởng đến mùa vụ.

** Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh cho biết, sáng 18/10, lực lượng Bộ đội biên phòng Đồn 622  đã cứu được 6 thuyền viên bị trôi dạt trên biển đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, tại khu vực biển Ba Động, xã Trường Long Hòa, cách bờ biển khoảng 5 hải lý, tàu cá của ông Phan Văn Chi, ở ấp Chợ, xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải đang hoạt động cào cá bất ngờ gặp gió to sóng lớn đánh chìm tàu, 2 thuyền viên bị trôi dạt trên biển. Nhận được tin báo từ gia đình, Đồn Biên phòng 622 nhanh chóng tổ chức lực lượng cứu nạn và thông báo trên hệ thống thông tin liên lạc với 02 tàu cá đang hoạt động trong khu vực để tham gia tìm kiếm. Sau hơn 2 giờ, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy và đưa 2 thuyền viên vào bờ an toàn.

Khoảng 5h ngày 18/10, xà lan mang biển kiểm soát KG-38888 do ông Nguyễn Văn Sáu Nhỏ điều khiển chở cát về sông Long Toàn, huyện Duyên Hải khi đến khu vực đầu cồn Vượt, gặp sóng to, tàu mất lái vướng cồn, chìm tại chỗ, 4 thuyền viên bị trôi dạt trên biển. Lực lương Trạm Biên phòng vàm Láng Nước thuê 2 chiếc tàu của Hợp tác xã nuôi nghêu Ba Vinh để tìm kiếm cứu nạn. Đến 7 giờ cùng ngày, 4 thuyền viên đã được lực lượng cứu nạn đưa vào bờ. Sau khi được chăm sóc, hiện sức khỏe của các thuyền viên này đã hồi phục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.