Mưa lũ ở Sơn La, Yên Bái gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Trong vòng 1 tuần qua (từ ngày 1 đến 6/8), trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa to diện rộng, với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 - 400mm/đợt. Cá biệt có nơi ở huyện Mường La mưa rất to như các xã Chiềng Lao 476mm, Tạ Bú 407mm... gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Sơn La thiệt hại gần 12 tỷ đồng do mưa lũ

Phóng viên Thu Thuỳ, VOV- Tây Bắc thông tin, theo thống kê, ngoài 1 người ở xã Chiềng Lao (Mường La) thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi, mưa lũ ở Sơn La đã làm 169 nhà ở của người dân bị ảnh hưởng, trong đó có 8 nhà bị đổ sập hoàn toàn, hơn 40 nhà phải di dời khẩn cấp do sạt lở, đá lăn; 70 ha lúa, hoa màu và gần 60 ha cây trồng hàng năm, gần 3 ha ao cá… bị ảnh hưởng.

Về giao thông, mưa lũ đã làm hàng trăm vị trí sạt lở ta luy dương, sa bồi, sụt trượt taluy âm trên các tuyến quốc lộ: 32B, 43, 279D, 4G, 6B, 6C, 37, 12, 279… và nhiều tuyến đường tỉnh, đường xã. Đặc biệt, vị trí từ Km32+300 đến Km32+600 trên quốc lộ 279D, đoạn qua thuỷ điện Huội Quảng, huyện Mường La sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, khi ta luy dương sạt trượt với khối lượng lớn làm vùi lấp, hư hỏng nền, mặt đường, công trình đường bộ dẫn đến không thể lưu thông từ Trung tâm huyện Mường La, tỉnh Sơn La đi huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và ngược lại. Hiện, các đơn vị đảm bảo giao thông đang tích cực khắc phục, phấn đấu thông đường vào ngày 9/8.

Theo ước tính, tổng giá trị thiệt thiệt hại trong đợt mưa lũ này tại Sơn La là gần 12 tỷ đồng.

Đến hôm nay 8/8, nhiều địa phương mưa đã tạnh, một số thì còn mưa nhỏ. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, nguy cơ sạt lở vẫn còn tiếp diễn, vì vậy người dân cần chú ý quan sát và đề phòng sạt lở đất để tránh các thiệt hại.

“Khi lượng mưa đã kéo dài liên tục trong 7 ngày, nước đã thẩm thấu vào đất và hiện nay đất đã bão hoà rồi, nên nếu tiếp tục có mưa trút xuống thì rất dễ gây sạt lở đất. Chính vì vậy, tỉnh Sơn La đã cho cắm biển cảnh báo những khu vực dễ sạt lở đất; hai là rà soát di dân ỏ trong vùng nguy cơ cao sạt lở; ba là những điểm nguy cơ sạt trượt có thể gây ách tắc giao thông trên các tuyến đường và gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến cáo nhân dân ở những vùng dễ sụt sạt phải chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh, di chuyển ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở đất cao đến nơi ở an toàn”, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết.

300 đoàn viên thanh niên được huy động khắc phục hậu quả mưa lũ

Phóng viên Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc thông tin: Hôm nay, tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái trời đã tạnh mưa, chỉ 1 vài thời điểm có mưa nhỏ; nước trên các dòng suối cũng đã rút đi nhiều, nên công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ có những thuận lợi hơn.

Trên tuyến giao thông huyết mạch là quốc lộ 32 qua địa bàn Mù Cang Chải, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái hiện đã huy động 15 máy xúc và ô tô vận chuyển đất đá chia làm 2 hướng từ Mù Cang Chải đi Than Uyên (Lai Châu) và ngược lại để đẩy nhanh tiến độ thông tuyến. Việc thông tuyến quốc lộ này được coi là chìa khóa để tổ chức khắc phục các thiệt hại khác như Trường học, Trạm Y tế ở tâm lũ xã Hồ Bốn.

Theo bà Nguyễn Thị Lâm Tuyết, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông – Sở Giao thông vận tải Yên Bái, đối với vị trí sạt lở toàn bộ mặt đường, do địa hình một bên là vực, một bên là vách núi đá không thể đào chỉnh tuyến vào taluy dương, nên phải xử lý theo phương án xếp kè rọ thép nhồi đá hộc phía taluy âm, với tổng số khoảng 700 rọ và mỗi rọ 2 khối đá. Các vị trí sạt lở taluy âm, nhưng không mất hết đường cũng sẽ được xếp kè rọ thép nhồi đá hộc với tổng số khoảng 2.100 rọ để đắp trả nền đường. Cùng với đó là sẽ phải đào, hót dọn đất đá tại 89 vị trí còn lại, với khối lượng khoảng trên 47 nghìn mét khối.

“Đến nay đã thông tuyến được đến Km325 – điểm mất mặt đường đầu tiên trên quốc lộ 32. Bây giờ đang phải kè rọ thép và đắp đất thì mới thông được đoạn này để đi sang được các đoạn tiếp theo hót dọn, xử lý. Dự kiến phải hết ngày mùng 10/8 mới có thể thông tuyến”, bà Nguyễn Thị Lâm Tuyết cho biết.

Theo thống kê mới nhất, mưa lũ những ngày qua ở Mù Cảng Chải đã làm 3 người chết; hơn 80 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 49 nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn; Đường dây điện 35kv bị đứt, đổ cột gây mất điện diện rộng; 51 trạm thu phát sóng di dộng bị mất liên lạc…Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng trên 20 tỷ đồng.

Cùng với các lực lượng của tỉnh đang hỗ trợ khắc phục, huyện Mù Cang Chải đã quyết định huy động toàn bộ lực lương dân quân với 280 người cùng 300 đoàn viên, thanh niên trong huyện tham gia khơi thông các tuyến đường đi xã, thôn bản bị ách tắc, và giúp các xã, nhất là 3 xã bị thiệt hại nặng là Hồ Bốn, Khao Mang, Lao Chai dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Theo ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải, đến nay huyện đã hỗ trợ gia đình có người bị thiệt mạng và bố trí chỗ ở tạm cho các gia đình bị mất nhà cửa, từng bước giúp các gia đình ổn định cuộc sống. 1,5 tấn gạo, hàng chục thùng mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cũng đã được cấp phát đến người dân. Công tác hỗ trợ và tiếp nhận hỗ trợ vẫn đang được huyện triển khai song song với công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

“Một là tập trung để cứu trợ người dân theo chỉ đạo của tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy là không để người dân nào bị thiếu lương thực, thực phẩm, thuốc men, chỗ ăn ở. Thứ 2 là khôi phục các tuyến giao thông chính; thứ 3 là khôi phục lưới điện, hệ thống sóng điện thoại. Thứ tư là tái định cư và ổn định đời sống cho người dân”, ông Nông Việt Yên cho biết.

Ngoài tập trung hỗ trợ huyện Mù Cang Chải khắc phục hậu quả mưa lũ, tỉnh Yên Bái cũng chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tiếp tục rà soát, di dời các hộ dân ở những khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn; khẩn trương tìm quỹ đất xây dựng nhà mới cho số hộ dân bị mất nhà cửa hoặc phải di dời khẩn cấp, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó là tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông báo đến các thôn bản và người dân biết để không chủ quan mà chủ động phòng ngừa để tránh các thiệt hại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xót xa nơi rốn lũ Hồ Bốn
Xót xa nơi rốn lũ Hồ Bốn

VOV.VN - Mưa lũ ầm ào quét qua trong đêm mùng 5/8 đã khiến 20 hộ dân ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái mất hết nhà cửa, tài sản. Hơn 2 ngày sau khi cơn lũ quét qua, quang cảnh nơi đây vẫn ngổn ngang đất đá, cây cối và lòng người thì bộn bề những nỗi lo.

Xót xa nơi rốn lũ Hồ Bốn

Xót xa nơi rốn lũ Hồ Bốn

VOV.VN - Mưa lũ ầm ào quét qua trong đêm mùng 5/8 đã khiến 20 hộ dân ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái mất hết nhà cửa, tài sản. Hơn 2 ngày sau khi cơn lũ quét qua, quang cảnh nơi đây vẫn ngổn ngang đất đá, cây cối và lòng người thì bộn bề những nỗi lo.

Mù Cang Chải ngổn ngang sau lũ
Mù Cang Chải ngổn ngang sau lũ

VOV.VN - Huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái những ngày qua chịu thiệt hại nặng nề của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Đã có 3 người chết; 82 ngôi nhà bị thiệt hại; giao thông trên QL32 tê liệt; cơ sở hạ tầng bị hư hỏng; ước thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng.

Mù Cang Chải ngổn ngang sau lũ

Mù Cang Chải ngổn ngang sau lũ

VOV.VN - Huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái những ngày qua chịu thiệt hại nặng nề của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Đã có 3 người chết; 82 ngôi nhà bị thiệt hại; giao thông trên QL32 tê liệt; cơ sở hạ tầng bị hư hỏng; ước thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng.

Dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống cho người dân
Dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống cho người dân

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang khẩn trương chỉ đạo, triển khai các phương án khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mường La - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, nhằm sớm ổn định đời sống cho hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng.

Dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống cho người dân

Dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống cho người dân

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang khẩn trương chỉ đạo, triển khai các phương án khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mường La - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, nhằm sớm ổn định đời sống cho hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng.

Hình ảnh những con đường tan hoang vì mưa lũ
Hình ảnh những con đường tan hoang vì mưa lũ

VOV.VN - Sau mỗi đợt mưa, hàng nghìn mét khối đất đá trên các tuyến giao thông ở Lai Châu bị sạt lở ta luy dương, lún sụt ta luy âm. Hiện các tuyến đường từ quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản trên địa bàn tan hoang, nhiều điểm sạt trượt gây nguy cơ mất đường.

Hình ảnh những con đường tan hoang vì mưa lũ

Hình ảnh những con đường tan hoang vì mưa lũ

VOV.VN - Sau mỗi đợt mưa, hàng nghìn mét khối đất đá trên các tuyến giao thông ở Lai Châu bị sạt lở ta luy dương, lún sụt ta luy âm. Hiện các tuyến đường từ quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản trên địa bàn tan hoang, nhiều điểm sạt trượt gây nguy cơ mất đường.

Gần 8.500 khách hàng tại các tỉnh Tây Bắc bị mất điện do mưa lũ
Gần 8.500 khách hàng tại các tỉnh Tây Bắc bị mất điện do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng đến lưới điện phân phối một số khu vực thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều khu vực bị mất điện. Đến nay, 8.484 khách hàng tại các tỉnh Tây Bắc đang gián đoạn cung cấp điện do bị cô lập ảnh hưởng của mưa giông, sạt lở và lũ quét.

Gần 8.500 khách hàng tại các tỉnh Tây Bắc bị mất điện do mưa lũ

Gần 8.500 khách hàng tại các tỉnh Tây Bắc bị mất điện do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng đến lưới điện phân phối một số khu vực thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều khu vực bị mất điện. Đến nay, 8.484 khách hàng tại các tỉnh Tây Bắc đang gián đoạn cung cấp điện do bị cô lập ảnh hưởng của mưa giông, sạt lở và lũ quét.