Mường La (Sơn La) gồng mình khắc phục hậu quả bão lũ

VOV.VN - Cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở Mường La (Sơn La) đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, trắng tay, bộn bề khó khăn sau khi cơn lũ đi qua...

Đến thời điểm này thiệt hại do mưa lũ gây ra tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La ước tính gần 400 tỷ đồng. Cuộc sống của hàng trăm hộ dân đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, trắng tay, bộn bề khó khăn. Hiện nay, các cấp chính quyền địa phương và người dân ở tỉnh Sơn La đang nỗ lực khắc phục nhanh nhất những thiệt hại do bão lũ gây ra.

Gạo cứu trợ đã được chuyển đến bà con Mường La.

Suốt cả đêm qua huyện Mường La đã huy động lực lượng tiến hành hàn, nối hai đầu cầu cứng Nặm Păm để làm cầu tạm di chuyển ứng phó, hỗ trợ người dân các vùng bị thiệt hại.

Huyện đã điều động 350 cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội sang giúp 97 hộ dân ở 4 bản xã Nặm Păm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà và di chuyển tiếp tất các hộ trong diện nguy cơ sạt lở. Đồng thời đưa các nhu yếu phẩm cần thiết như nước, gạo, mì tôm để hỗ trợ người dân .

Trước mắt huyện hỗ trợ cho hơn 200 hộ dân bị cuốn trôi hoàn toàn nhà mỗi khẩu 1 thùng mì tôm, 1 thùng nước, 15 kg gạo. Ngay trong sáng nay, các đơn vị đã huy động máy móc vào Mường La để thi công làm đường tạm qua suối, nắn dòng để đưa dòng chảy ra giữa dòng không để dòng chảy tiến vào khu dân cư trung tâm thị trấn. Tiến hành đặt rọ đá để nắn dòng và làm đường tạm để vận chuyển nhu yếu phẩm, di chuyển dân.

Ông  Nguyễn  Thành Công, Bí thư huyện ủy Mường La cho biết: trong lúc này huyện đang tập trung lực lượng để tìm kiếm bằng được những người mất tích và tập trung cứu chữa những người bị thương.

Đại diện Quân khu 2 và chính quyền địa phương đến hiện trường chỉ đạo công tá khắc phục hậu quả trận mưa lũ.

“Đến giờ phút này chúng tôi đã triển khai rất nhiều giải pháp. Mục tiêu là ổn định được cuộc sống cho người dân, nhất là bà con mất nhà, mất cửa; đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Làm tốt công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh.. nhất là tại vùng lũ”, ông Công nói.

Xã Nặm Păm là địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ lịch sử về người và nhà cửa, xã có 11 người bị chết và mất tích; 97 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn; gần 50 ngôi nhà đang có nguy cơ bị sạt lở. Hiện nay các lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được 2 bản, còn hai bản Huổi Hốc và bản Pịa do đất đá bị sạt xuống rất lớn đã vùi lấp toàn bộ tuyến đường từ Nặm Păm đi Ngọc Chiến nên chưa tiếp cận được. Để kịp thời ứng cứu nhân dân 2 bản này, huyện Mường La đã cử cán bộ xã từ Ngọc Chiến đi ra và cùng với cán bộ cơ sở đảm bảo thông tin liên lạc, cập nhật thường xuyên diễn biến thiệt hại ở các bản để huyện nắm và chỉ đạo kịp thời. Bà con nhân dân các xã lân cận cũng được huy động đến hỗ trợ  người dân hai bản này để ổn định cuộc sống.

Bắc cầu tạm cho dân di lại được an toàn.

Đến thời điểm này, ước thiệt hại trên địa bàn huyện Mường La gần 400 tỷ đồng. Hiện tất cả các cấp, ngành ở tỉnh Sơn La đã triển khai lực lượng, phương tiện để nhanh chóng khắc phục các thiệt hại về cơ sở hạ tầng như đường, điện, mạng viễn thông để phục vụ kịp thời việc ứng phó, hỗ trợ cho người dân.

Ngoài hỗ trợ khẩn cấp của Huyện và Hội Chữ thập đỏ huyện, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La đã quyết định hỗ trợ hỗ trợ cho các hộ gia đình bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa mỗi hộ 20 triệu đồng, hộ bị hư hỏng nhà cửa  10 triệu đồng, hộ phải di dời khẩn cấp 5 triệu đồng; hỗ trợ gia đình có người chết và mất tích 5 triệu đồng và người bị thương 2 triệu đồng. Đồng thời phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ. 

Ở hậu phương, nơi tiếp nhận tấm lòng từ thiện, hảo tâm giúp đõ bà con bị thiệt hại trong mưa lũ.

“Hiện nay tại những nơi bị cô lập chúng tôi đã cho rà soát, kiểm tra. Tính mạng người dân là trên hết, chúng tôi đã di chuyển đế nơi an toàn. Thứ hai nữa là hỗ trợ hàng hóa thiết yếu cho người dân. Thứ ba là huy động thêm lực lượng giúp dân ổn định cuộc sống trước mắt”, ông Lò Minh Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.

Trong ngày hôm nay, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trung ương và Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng, Phó tư lệnh Quân khu 2 sẽ trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mường La./.                                   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại huyện Mường La, Sơn La
Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại huyện Mường La, Sơn La

VOV.VN - Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục triển khai các biện pháp đề phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất có thể xảy ra trong đêm.

Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại huyện Mường La, Sơn La

Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại huyện Mường La, Sơn La

VOV.VN - Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục triển khai các biện pháp đề phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất có thể xảy ra trong đêm.

Huyện nghèo Mường La thiệt hại 375 tỷ đồng vì mưa lũ
Huyện nghèo Mường La thiệt hại 375 tỷ đồng vì mưa lũ

VOV.VN - Mưa lũ những ngày qua đã khiến hàng trăm hộ gia đình bỗng rơi vào cảnh trắng tay sau lũ, đời sống trước mắt gặp muôn vàn khó khăn.

Huyện nghèo Mường La thiệt hại 375 tỷ đồng vì mưa lũ

Huyện nghèo Mường La thiệt hại 375 tỷ đồng vì mưa lũ

VOV.VN - Mưa lũ những ngày qua đã khiến hàng trăm hộ gia đình bỗng rơi vào cảnh trắng tay sau lũ, đời sống trước mắt gặp muôn vàn khó khăn.

Tin mới nhất về lũ quét làm 15 người chết và mất tích ở Mường La
Tin mới nhất về lũ quét làm 15 người chết và mất tích ở Mường La

VOV.VN - Huyện Mường La (Sơn La) đã huy động trên 1.000 người tham gia công tác cứu người, di dời tài sản những hộ ở vùng nguy hiểm.

Tin mới nhất về lũ quét làm 15 người chết và mất tích ở Mường La

Tin mới nhất về lũ quét làm 15 người chết và mất tích ở Mường La

VOV.VN - Huyện Mường La (Sơn La) đã huy động trên 1.000 người tham gia công tác cứu người, di dời tài sản những hộ ở vùng nguy hiểm.

Người dân Mường La: "Khổ quá, tài sản bị lũ cuốn trôi hết rồi"
Người dân Mường La: "Khổ quá, tài sản bị lũ cuốn trôi hết rồi"

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Người dân Mường La: "Khổ quá, tài sản bị lũ cuốn trôi hết rồi"

Người dân Mường La: "Khổ quá, tài sản bị lũ cuốn trôi hết rồi"

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Ảnh: Mù Cang Chải, Mường La tan hoang sau lũ quét, lũ ống
Ảnh: Mù Cang Chải, Mường La tan hoang sau lũ quét, lũ ống

VOV.VN - Trận lũ quét, lũ ống xảy ra vào ban đêm tại Mù Cang Chải (Yên Bái) và Mường La (Sơn La) khiến nhiều hộ dân bị mất trắng tài sản.

Ảnh: Mù Cang Chải, Mường La tan hoang sau lũ quét, lũ ống

Ảnh: Mù Cang Chải, Mường La tan hoang sau lũ quét, lũ ống

VOV.VN - Trận lũ quét, lũ ống xảy ra vào ban đêm tại Mù Cang Chải (Yên Bái) và Mường La (Sơn La) khiến nhiều hộ dân bị mất trắng tài sản.