Năm 2008, tỷ lệ người chết do tai nạn giao thông giảm 12,7%
Toàn quốc xảy ra 11.522 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10.400 người và bị thương 7.400 người. So với năm 2007, giảm gần 1.700 vụ
Sáng nay (27/12), tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội nghị An toàn giao thông toàn quốc năm 2008. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì Hội nghị.
Năm 2008, toàn quốc xảy ra 11.522 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10.400 người và bị thương 7.400 người. So với năm 2007, giảm gần 1.700 vụ, tỷ lệ người chết do tai nạn giao thông giảm 12,7%. Có 55 địa phương giảm số người chết; các địa phương giảm số người chết nhiều là Đồng Nai, TP.HCM và Hà Nội; các địa phương có số người chết tăng là Bình Dương, Tiền Giang và Long An.
Nguyên nhân xảy ra tai nạn chủ yếu vẫn do người tham gia giao thông không tự giác chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông, hạ tầng giao thông chậm đầu tư, cơ chế quản lý kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ còn nhiều hạn chế, khoán thời gian chạy hoặc khoán doanh thu nên khiến người lái xe vi phạm các quy định như: chạy quá tốc độ, chở quá số người cho phép.
Năm 2009, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông so với năm nay, phấn đấu giảm 5 đến 7% số người chết...
Ông Nguyễn Trung Tân, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Gia Lai, địa phương giảm mạnh số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông năm 2008, cho biết, Gia Lai đều đạt giảm trên 30% ở cả 3 tiêu chí. Để có được kết quả đó, Gia Lai kiên trì thực hiện các giải pháp chính như: đặt công tác tuyên truyền vận động lên hàng đầu, có các giải pháp quyết liệt về triển khai đội mũ bảo hiểm và tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông. Gia Lai xin kiến nghị việc phân bổ sử dụng kinh phí về an toàn giao thông, nên dành một phần để địa phương giải quyết các điểm đen về an toàn giao thông./.