Năm 2011, nâng cao nhận thức, kiến thức cho người lao động
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao kiến thức pháp luật cho CNVCLĐ, góp phần giảm tỷ lệ tranh chấp lao động
Chiều nay (27/1), tại Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt báo chí và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2011.
Đánh giá về công tác tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô năm 2010, ông Trần Văn Thực, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2010 đạt kết quả khá toàn diện trên mọi lĩnh vực. Cụ thể, tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ 15 Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định của Đảng, Chính phủ và tổ chức Công đoàn; Phát hành 500.000 tờ gấp, 12.500 cuốn tài liệu, tổ chức 523 buổi tuyên truyền tại cơ sở doanh nghiệp. Làm tốt công tác giáo dục truyền thống thông qua tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô trong năm 2010, gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Công tác tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội được đẩy mạnh, công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng được kịp thời góp phần giải quyết tốt những vấn đề bức xúc trong CNVCLĐ. Năm 2010, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội được tiếp tục kiện toàn và đi vào nền nếp. Liên đoàn lao động TP Hà Nội đã tổ chức 150 buổi tuyên truyền và tư vấn pháp luật thu hút 3.500 CNVCLĐ tham gia đã giúp cho CNLĐ trẻ, lao động nữ và người sử dụng lao động, trong các DN ngoài nhà nước được nâng cao kiến thức pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Luật thất nghiệp, Luật Công đoàn… góp phần giảm tỷ lệ tranh chấp lao động so với những năm trước.
Năm 2011, công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ tập trung một số nội dung, gồm: tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV...
Làm tốt công tác giáo dục truyền thống thông qua việc tuyên truyền tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Đại biểu Quốc hội, và Hội đồng nhân dân các cấp...
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình về “Phát triển văn hoá xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, tập trung nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp”, phong trào xây dựng “đơn vị văn hoá” giai đoạn 2011 – 2015; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ../.