Năm 2020, Hà Nội xây dựng 70% trường công lập đạt chuẩn Quốc gia

VOV.VN -Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy, phấn đấu chỉ tiêu đến năm 2020 Thành phố xây dựng 70% trường công lập đạt chuẩn quốc gia

Để triển khai công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019 và kế hoạch năm 2020, mới đây UBND Thành phố có văn bản chỉ đạo các đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: tổng hợp hồ sơ các trường đạt chuẩn năm 2019, trình UBND Thành phố chậm nhất ngày 25/01/2020; tăng cường ĐTXD trường học đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt quan tâm hỗ trợ đầu tư, mua sắm thiết bị dạy học cho các huyện khó khăn có tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia thấp, nhiều trường đến hạn công nhận lại như Ba Vì, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mê Linh… Tham mưu UBND Thành phố tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trường THPT, trường chuyên biệt trực thuộc, đặc biệt quan tâm ĐTXD các trường học đạt chuẩn quốc gia (hiện cấp THPT có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia rất thấp).

Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia cấp THPT ở Hà Nội rất thấp.

Tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hóa, thực hiện tốt công tác giao nhận, bảo hành, bảo dưỡng đối với hàng hóa mua sắm thuộc các dự án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Nghiên cứu giải quyết các bất cập về thiết kế trường, lớp, quy trình thẩm định hồ sơ xây dựng, sửa chữa trường học; giải quyết yêu cầu xây dựng trường học đặc biệt tại các quận lõi. Thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn, đảm bảo bố trí đủ các diện tích đất xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Có giải pháp bổ sung đất, phân luồng, phân tuyến tuyển sinh đảm bảo quy mô trường, lớp, sĩ số để hoàn thành xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2019 và kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh vừa học vừa nơm nớp lo trường sập
Học sinh vừa học vừa nơm nớp lo trường sập

VOV.VN -Nhiều trường học tại tỉnh Phú Yên đã xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo an toàn cho việc dạy học, khiến học sinh vừa học vừa nơm nớp lo sợ.

Học sinh vừa học vừa nơm nớp lo trường sập

Học sinh vừa học vừa nơm nớp lo trường sập

VOV.VN -Nhiều trường học tại tỉnh Phú Yên đã xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo an toàn cho việc dạy học, khiến học sinh vừa học vừa nơm nớp lo sợ.

Ảnh: Hiện trường sập khung sắt sân khấu lễ 20/11 tại TP HCM
Ảnh: Hiện trường sập khung sắt sân khấu lễ 20/11 tại TP HCM

VOV.VN- Hiện trường sập khung sắt sân khấu lễ mít tinh 20/11 tại Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh, huyện Bình Chánh, TP HCM khiến 3 học sinh bị thương nặng.

Ảnh: Hiện trường sập khung sắt sân khấu lễ 20/11 tại TP HCM

Ảnh: Hiện trường sập khung sắt sân khấu lễ 20/11 tại TP HCM

VOV.VN- Hiện trường sập khung sắt sân khấu lễ mít tinh 20/11 tại Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh, huyện Bình Chánh, TP HCM khiến 3 học sinh bị thương nặng.

Ảnh: Hiện trường sập mái che hầm Thủ Thiêm, giao thông tê liệt
Ảnh: Hiện trường sập mái che hầm Thủ Thiêm, giao thông tê liệt

VOV.VN - Nguyên nhân sập mái che trong hầm Thủ Thiêm được xác định do một xe tải va quệt. Sự cố khiến nhiều tuyến đường tại Sài Gòn ùn tắc.

Ảnh: Hiện trường sập mái che hầm Thủ Thiêm, giao thông tê liệt

Ảnh: Hiện trường sập mái che hầm Thủ Thiêm, giao thông tê liệt

VOV.VN - Nguyên nhân sập mái che trong hầm Thủ Thiêm được xác định do một xe tải va quệt. Sự cố khiến nhiều tuyến đường tại Sài Gòn ùn tắc.