Năm học 2022-2023, Bình Dương thiếu 3.102 giáo viên

VOV.VN - Năm học 2022-2023, số học sinh trong tỉnh Bình Dương tăng nhanh nhưng giáo viên không đủ để đáp ứng nhu cầu giảng dạy. Đó là thông tin của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức sáng nay (10/8).

 

Năm học 2022-2023, Bình Dương có 742 trường học, trong đó 393 trường công lập, 349 trường ngoài công lập (tăng 11 trường), với tổng số 527.102 học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT, tăng thêm gần 30.000 em so với năm học 2021-2022.

Số học sinh tăng tập trung tại các địa bàn đông lao động nhập cư như: thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Dĩ An, thị xã Tân Uyên và thị xã Bến Cát. Do số học sinh tăng nên ở một số địa phương, sĩ số các lớp vượt mức quy định, cụ thể, ở cấp tiểu học tại thị xã Bến Cát, trung bình 46,6 học sinh/lớp; thành phố Dĩ An, Thuận An thì trung bình 44 học sinh/lớp; thị xã Tân Uyên 43 học sinh/lớp; thành phố Thủ Dầu Một 37,5 học sinh/lớp. Cũng ở các địa phương này, các lớp mầm non, mẫu giáo có số trẻ vượt quy định.

Tính đến ngày 15/7, Bình Dương có 15.066 giáo viên. Dự kiến năm học 2022-2023, toàn tỉnh thiếu 3.102 giáo viên, nhiều nhất là giáo viên khối THCS với 1.305 người, cấp tiểu học cần 1.207 người, THPT cần 118 giáo viên, còn khối mầm non thiếu 465 giáo viên.

Trong bối cảnh thiếu giáo viên, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, từ đầu năm 2021 đến tháng 4/2022, có 527 giáo viên làm đơn xin nghỉ việc do mức lương hàng tháng thấp hơn lương tối thiểu vùng, không đủ để trang trải cuộc sống.

 Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương thông tin, để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương tuyển dụng viên chức với 154 chỉ tiêu. Sắp tới, sở sẽ tham mưu để có những giải pháp bổ sung lực lượng giáo viên đáp ứng nhu cầu giảng dạy.

"Trên cơ sở tham mưu của Sở Giáo dục - Đào tạo, sau khi tuyển dụng, UBND tỉnh sẽ xem xét, tiếp tục có chủ trương cho phép các trường hợp đồng nhân viên còn thiếu để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Đồng thời, giải quyết cho các viên chức không trực tiếp dạy lớp mà "gốc" là sư phạm thì cho phép thẩm định chuyên môn và cho ra đứng lớp"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương, Bình Phước thiếu 4.500 giáo viên cho năm học 2022-2023
Bình Dương, Bình Phước thiếu 4.500 giáo viên cho năm học 2022-2023

VOV.VN - Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Dương và Bình Phước cho biết, qua rà soát để chuẩn bị cho năm học 2022-2023, hai địa phương này đang thiếu hàng ngàn giáo viên. 

Bình Dương, Bình Phước thiếu 4.500 giáo viên cho năm học 2022-2023

Bình Dương, Bình Phước thiếu 4.500 giáo viên cho năm học 2022-2023

VOV.VN - Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Dương và Bình Phước cho biết, qua rà soát để chuẩn bị cho năm học 2022-2023, hai địa phương này đang thiếu hàng ngàn giáo viên. 

Thanh Hoá thiếu giáo viên nghiêm trọng nhất cả nước
Thanh Hoá thiếu giáo viên nghiêm trọng nhất cả nước

VOV.VN - Thanh Hóa đang thiếu gần 9.000 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý so với quy định của T.Ư. Tiêng bậc học mầm non và tiểu học thiếu khoảng 7.500 người.

Thanh Hoá thiếu giáo viên nghiêm trọng nhất cả nước

Thanh Hoá thiếu giáo viên nghiêm trọng nhất cả nước

VOV.VN - Thanh Hóa đang thiếu gần 9.000 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý so với quy định của T.Ư. Tiêng bậc học mầm non và tiểu học thiếu khoảng 7.500 người.

Thiếu hơn 1.600 giáo viên cho năm học tới ở Điện Biên
Thiếu hơn 1.600 giáo viên cho năm học tới ở Điện Biên

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên đang tổ chức tuyển dụng hơn 80 viên chức cho ngành giáo dục, nhằm từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên hiện nay.

Thiếu hơn 1.600 giáo viên cho năm học tới ở Điện Biên

Thiếu hơn 1.600 giáo viên cho năm học tới ở Điện Biên

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên đang tổ chức tuyển dụng hơn 80 viên chức cho ngành giáo dục, nhằm từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên hiện nay.