Nam sinh bật mí bí quyết tốt nghiệp sớm ĐH Bách khoa HN với tấm bằng xuất sắc

VOV.VN - Nguyễn Minh Hiển hoàn thành chương trình kỹ sư ngành Khoa học máy tính ĐH Bách khoa Hà Nội chỉ trong 4 năm, sớm hơn 1 năm so với chương trình chuẩn. Tốt nghiệp sớm với tấm bằng xuất sắc là điều không dễ dàng với khối ngành kỹ thuật.

Nguyễn Minh Hiển là một trong số ít sinh viên tốt nghiệp sớm khóa K64 - ĐH Bách Khoa Hà Nội năm nay. So với những bạn học khác cùng khóa, Hiển tốt nghiệp ra trường sớm 1 năm và cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc với tổng điểm GPA 3.65/4.0

Nhận xét về nam sinh Nguyễn Minh Hiển, thầy Ngô Văn Linh, giáo viên chủ nhiệm lớp Khoa học máy tính 04 – K64 (ĐH Bách Khoa Hà Nội) chia sẻ: “Minh Hiển là sinh viên để lại nhiều ấn tượng với thầy cô không chỉ bởi thành tích học tập tốt mà là một bí thư Đoàn rất năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động đoàn của trường, lớp. Chương trình học tại ĐH Bách khoa Hà Nội vốn đã nổi tiếng là rất nặng, để tốt nghiệp sớm hẳn 1 năm so với các bạn cùng khóa và nhận bằng xuất sắc cần một sự nỗ lực rất lớn”.

Chia sẻ về việc học của mình, Nguyễn Minh Hiển cho biết, dù là thí sinh có điểm thi khối A cao nhất Trường THPT Ngô Quyền (Ba Vì, Hà Nội) với 28,08 điểm năm 2019, nhưng khi bước chân vào giảng đường đại học với ngành Khoa học máy tính, nam sinh vẫn không khỏi "choáng ngợp".

"Những ngày đầu nhận lớp, em cảm thấy khá choáng ngợp, bởi bản thân trước đó chỉ học trường làng, trong khi xung quanh các bạn cùng lớp hầu hết đều là học sinh trường chuyên, đạt giải học sinh giỏi quốc gia… Cách học trên đại học cũng khác xa với phương pháp học bậc phổ thông. Nếu như trước đây thầy cô cầm tay chỉ việc thì khi lên đại học, giảng viên chỉ đóng vai trò gợi mở, hướng dẫn, còn lại sinh viên phải là người chủ động tìm hiểu, lĩnh hội kiến thức”, Minh Hiển chia sẻ.

Không chỉ gặp khó khăn khi thay đổi môi trường học mới, nam sinh cũng thú nhận thời gian đầu, xuất phát điểm tiếng Anh “khá tệ”, song khi vào năm nhất đại học, với ngành Khoa học máy tính hầu hết tài liệu học tập đều bằng tiếng Anh, nhận thấy nếu khả năng ngoại ngữ vô cùng quan trọng, nam sinh chủ động tự học Tiếng Anh bằng cách thường xuyên đọc các bài báo chuyên ngành, tài liệu bằng tiếng Anh. Với phương pháp này, Hiển không chỉ trau dồi được khả năng tiếng Anh mà còn có thêm những kiến thức chuyên môn.

“Thời gian đầu vào đại học, em cũng giống như nhiều bạn khác, cảm thấy hoang mang khi kiến thức và chương trình học khá nặng. Song em nhận thấy cần bình tĩnh, vạch ra từng kế hoạch cụ thể cho bản thân. Khi có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch cụ thể, việc học đại học với em dễ dàng hơn rất nhiều”, Hiển chia sẻ.

Nói về phương pháp học của mình, Hiển cho biết, ở mỗi kỳ học, em đều đặt ra những mục tiêu cụ thể để phấn đấu. Trong năm thứ nhất, kiến thức chủ yếu là các môn đại cương về Toán, khoa học cơ bản. Vốn có nền tảng kiến thức về Toán khá tốt từ bậc phổ thông, Nguyễn Minh Hiển không quá vất vả để “qua” những môn đại cương với phương châm học đến đâu chắc đến đó, dù không khó cũng không chủ quan. Thời gian học ở năm nhất đại học, Minh Hiển dành nhiều thời gian cho việc trau dồi khả năng Tiếng Anh.

“Em nghĩ rằng đã học CNTT thì chắc chắn cần tiếng Anh tốt, do đó em quyết định học lại tiếng Anh ngay từ năm nhất. Nếu trì hoãn đến những năm tiếp theo khi kiến thức chuyên ngành nhiều hơn sẽ rất khó học ngoại ngữ", Hiển chia sẻ.

Quyết định học sớm các môn chuyên ngành, Nguyễn Minh Hiển đăng ký học vượt cùng các anh chị khóa trên. Điều này đồng nghĩa với việc nam sinh phải học một lượng kiến thức lớn và nhanh hơn rất nhiều so với những bạn cùng khóa. Nam sinh chia sẻ, trong phương pháp học của mình, em luôn quan niệm muốn đi nhanh và vững chắc nhất định phải có những người bạn cùng đồng hành. Hiển cùng các bạn trong lớp và các anh chị khóa trên lập nhóm để cùng học, hỗ trợ nhau giải quyết các bài toán khó.

“Với bậc đại học, em nghĩ điều quan trọng nhất là tính tự giác và khả năng tự học, tự sắp xếp và lên kế hoạch cho công việc, học tập. Với ngành CNTT, hầu hết thầy cô chỉ dạy những lý thuyết cơ bản, còn việc lập trình ra sao hoàn toàn do sinh viên tự học. Em thường tự mày mò trên mạng, vào những trang web dạy lập trình để học các ngôn ngữ lập trình khác nhau từ dễ đến khó. Càng học, càng tìm hiểu, em càng cảm thấy yêu thích và tò mò về những công nghệ mới, bởi vậy việc học cũng dễ dàng hơn rất nhiều”, Minh Hiển chia sẻ.

Trong suốt 4 năm đại học, không chỉ chú trọng việc học trên trường, Nguyễn Minh Hiền còn rất nỗ lực tìm kiếm các cơ hội để được thực tập sớm. Từng thực tập trong cả các công ty vừa và nhỏ đến các tập đoàn lớn mang tầng cỡ toàn cầu, Minh Hiển cho rằng, đây là cơ hội vàng để sinh viên học hỏi những kiến thức, kỹ năng thực tế.

“Khi vào các công ty thực tập, em nhận thấy giữa kiến thức trên trường lớp và bài toán thực tế tại các doanh nghiệp có một khoảng cách rất lớn. Nếu tận dụng tốt khoảng thời gian thực tập, hay làm thêm đúng chuyên môn khi còn ngồi trên giảng đường, đến khi ra trường sẽ cảm thấy tự tin và bắt nhịp với công việc nhanh hơn rất nhiều”, Minh Hiển chia sẻ.

Tốt nghiệp sớm 1 năm, hiện Nguyễn Minh Hiển đang là kỹ sư công nghệ tại một tập đoàn hàng đầu Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

96 thủ khoa đại học tốt nghiệp xuất sắc là nguồn cán bộ trẻ tiềm năng của Thủ đô
96 thủ khoa đại học tốt nghiệp xuất sắc là nguồn cán bộ trẻ tiềm năng của Thủ đô

VOV.VN - Tối 10/10, Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2023 tại Văn miếu Quốc tử giám.

96 thủ khoa đại học tốt nghiệp xuất sắc là nguồn cán bộ trẻ tiềm năng của Thủ đô

96 thủ khoa đại học tốt nghiệp xuất sắc là nguồn cán bộ trẻ tiềm năng của Thủ đô

VOV.VN - Tối 10/10, Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2023 tại Văn miếu Quốc tử giám.

Hà Nội tuyên dương 96 thủ khoa tốt nghiệp đại học, học viện
Hà Nội tuyên dương 96 thủ khoa tốt nghiệp đại học, học viện

VOV.VN - Tối nay (10/10), tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành ủy – HĐND – UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương các Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô năm 2023.

Hà Nội tuyên dương 96 thủ khoa tốt nghiệp đại học, học viện

Hà Nội tuyên dương 96 thủ khoa tốt nghiệp đại học, học viện

VOV.VN - Tối nay (10/10), tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành ủy – HĐND – UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương các Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô năm 2023.

Nghiên cứu khoa học của trường đại học đi về đâu?
Nghiên cứu khoa học của trường đại học đi về đâu?

VOV.VN - Các trường đại học đều quan tâm đầu tư, tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa học. Từ nghiên cứu trong nhà trường, nhiều công trình có thể ứng dụng vào sản xuất và chuyển giao được. Nhưng thực tế việc chuyển giao chưa như mong muốn, gây lãng phí kết quả nghiên cứu.

Nghiên cứu khoa học của trường đại học đi về đâu?

Nghiên cứu khoa học của trường đại học đi về đâu?

VOV.VN - Các trường đại học đều quan tâm đầu tư, tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa học. Từ nghiên cứu trong nhà trường, nhiều công trình có thể ứng dụng vào sản xuất và chuyển giao được. Nhưng thực tế việc chuyển giao chưa như mong muốn, gây lãng phí kết quả nghiên cứu.

Ngành Y khoa dẫn đầu mức điểm chuẩn của Đại học Y Hà Nội 2023
Ngành Y khoa dẫn đầu mức điểm chuẩn của Đại học Y Hà Nội 2023

VOV.VN - Theo công bố ngày 23/8 của Đại học Y Hà Nội, điểm chuẩn của trường này dao động từ 19 đến 27,73 điểm, cao nhất là ngành Y khoa.

Ngành Y khoa dẫn đầu mức điểm chuẩn của Đại học Y Hà Nội 2023

Ngành Y khoa dẫn đầu mức điểm chuẩn của Đại học Y Hà Nội 2023

VOV.VN - Theo công bố ngày 23/8 của Đại học Y Hà Nội, điểm chuẩn của trường này dao động từ 19 đến 27,73 điểm, cao nhất là ngành Y khoa.